Bị ép nộp phạt 2 triệu đồng vì dám đón nhân viên quán karaoke của dân 'anh chị'

Nghe tin có 2 thanh niên tự ý đến đón nữ nhân viên quán karaoke của mình đưa đến nơi khác ngồi cùng khách, Ngọc lập tức có động thái...

CQĐT CAH Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ngày 1-10 cho biết, đơn vị đang tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Phạm Quang Ngọc (SN 1995, ở xã Tân Trung, huyện Tân Yên), để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Quang Ngọc

Đối tượng Phạm Quang Ngọc

Trước đó qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự CAH Tân Yên phát hiện dấu hiệu hoạt động “bảo kê” nữ nhân viên phục vụ quán karaoke trên địa bàn của một số đối tượng, nên đã lập kế hoạch đấu tranh.

Các tài liệu, chứng cứ dần dần giúp CQĐT “khoanh” được đối tượng nổi, là Phạm Quang Ngọc. Biết bị cơ quan Công an đưa vào tầm ngắm, trưa 28-9, đối tượng Ngọc đã đến cơ quan Công an và khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, khoảng 20h ngày 27-9, Ngọc phát hiện Thân Đức Cảnh (SN 1994, trú ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên) cùng một thanh niên đến phố Tân Quang (xã Nhã Nam), đón nữ nhân viên phục vụ quán karaoke do Ngọc đang “quản lý”, đưa tới nơi khác làm việc.

Lập tức, Ngọc cùng một số đối tượng hành hung Cảnh và người bạn đi cùng. Sau đó, Ngọc đe dọa, ép Cảnh phải mang xe máy đi đặt lấy 2 triệu đồng nộp phạt vì “tội”đón nhân viên của anh ta.

Quá trình điều tra, CAH Tân Yên đã thu hồi tang vật, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc, phục vụ công tác đấu tranh, xử lý tội phạm.

Lương Phương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bi-ep-nop-phat-2-trieu-dong-vi-dam-don-nhan-vien-quan-karaoke-cua-dan-anh-chi/784792.antd