Bị gạt khỏi đội hình chính, đội trưởng M.U tố Mourinho nói dối

Antonio Valencia khẳng định sự vắng mặt của anh trong đội hình của M.U là do bị Jose Mourinho loại bỏ.

Điều đáng nói là hồi đầu tháng 11 này, HLV người Bồ Đào Nha cho biết, đội trưởng của Red Devils bị chấn thương và không đủ thể lực thi đấu.

Mourinho và Valencia

Thế nhưng, khi trở lại đội tuyển Ecuador, hậu vệ kỳ cựu này khẳng định việc anh không ra sân là do Mourinho. "Lúc này đây tôi không thi đấu nhưng đấy là vì một quyết định mang tính chuyên môn" - Valencia cho tờ Area Deportiva của Ecuador biết.

"Dù sao thì cầu thủ chơi ở vị trí của tôi (Ashley Young) đã chơi tốt. Tất cả phải tôn trọng quyết định" - Valencia nói thêm.

Valencia đã không có mặt trong đội hình của Man Utd kể từ trận hòa 0-0 tại vòng bảng Cúp C1/Champions League vào đầu tháng 10. Có vẻ như anh đã chỉ trích Mourinho sau trận hòa này khi ấn nút "thích" một nội dung trên Instagram đòi HLV người Bồ Đào Nha phải rời Old Trafford.

Valencia "like" trên Instagram

Mặc dù vậy, hậu vệ 33 tuổi này vẫn quyết tâm chứng tỏ giá trị của mình với hi vọng trở lại đội hình M.U. Thậm chí, anh tiết lộ mối quan hệ giữa anh với Mourinho luôn tốt.

Valencia đã ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 2-0 của Ecuador trước Peru đêm thứ năm vừa qua. Trận giao hữu này đánh dấu sự trở lại của anh sau 6 tuần vắng mặt.

Trước đó, Mourinho có vẻ không vui vì việc anh đã tải video lên Instagram như để chứng tỏ mình đang nỗ lực rèn thể lực. "Tôi đã xem vài điều thú vị trên Instagram của Antonio. Anh ấy nên tập một mình bởi vì anh ấy chấn thương và không thể tập cùng đội bóng. Anh ấy rất nỗ lực nhưng không có bóng và đội bóng. Anh ấy chưa sẵn sàng" - Mourinho nói.

Theo Mạnh Hào (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bi-gat-khoi-doi-hinh-chinh-doi-truong-mu-to-mourinho-noi-doi-931213.html