Bị giật điện thoại, 2 cha con ngã ra đường bị xe tông nhập viện

Đang chạy trên đường, ông K. và chị P. bất ngờ bị giật điện thoại khiến cả 2 ngã ra đường đúng lúc xe tải tông trúng.

Khu vực nơi xảy ra vụ cướp giật.

Khu vực nơi xảy ra vụ cướp giật.

Ngày 13/12, Công an H. Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang điều tra, truy xét 2 tên cướp giật điện thoại khiến 2 người đi xe máy ngã xuống đường bị thương.

Sáng cùng ngày, ông Phạm Văn K. (64 tuổi, ngụ Hóc Môn) chở theo con gái 22 tuổi trên xe máy lưu thông đường Dương Công Khi. Khi đến địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, 2 cha con bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy giật điện thoại của chị P. (con gái ông K.) khiến 2 cha con ngã ra đường.

Đúng lúc này, một xe tải đi cùng chiều không kịp xử lý đã tông trúng ông K. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Cả 2 được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong trình trạng ông K. bị gãy xương, dập gan, tràn dịch màng phổi. Riêng chị P. bị xây xát nhiều chỗ nhưng nhẹ hơn và được xuất viện ngay trong ngày.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ninh Sự

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bi-giat-dien-thoai-2-cha-con-nga-ra-duong-bi-xe-tong-nhap-vien-d445347.html