Bị gọi là 'trộm gà', nam thanh niên đâm hàng xóm tử vong tại chỗ

Bảo đi dạo và dừng lại nghỉ mệt trước hàng rào nhà ông C. Lúc này, ông C. lớn tiếng chửi bới Bảo là 'trộm gà', trong cơn tức giận, Bảo dùng dao đâm ông C. tử vong tại chỗ.

Ngày 31/8, trao đổi với Thời Đại, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bảo (SN 1992, ngụ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là ông Lâm Hòa C. (SN 1974, ngụ cùng địa phương).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Bình Thuận Online.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Bình Thuận Online.

Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bảo khai, vào khoảng 20h30 ngày 28/8, Bảo đi dạo ở thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Khi đi tới sát bờ rào nhà ông Lâm Hòa C. thì nam thanh niên dừng lại và ngồi nghỉ. Lúc này, ông Lâm Hòa C. từ trong nhà bước ra lớn tiếng chửi Bảo là “trộm gà”. Bảo nghe vậy liển cự cãi lớn tiếng với ông C. Sau đó, ông C. hô hoán “trộm, trộm…” và chạy ra.

Theo báo Bình Thuận Online, lúc này, Bảo bất ngờ dùng dao đâm ông Cung 2 nhát làm ông Cung chết tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người nhà ông C. đã đánh Bảo bị thương và được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu sau đó.

Hiện công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bi-goi-la-trom-ga-nam-thanh-nien-dam-hang-xom-tu-vong-tai-cho-3578914.html