Bi hài sao Hoa ngữ 'trêu tức' khán giả vì có tuổi vẫn cố đóng thiếu nữ

Lưu Gia Linh, Lưu Đào, Chương Tử Di, Dương Mịch đều từng 'chọc tức' khán giả, khiến họ khó chịu, thậm chí 'khóc thét' vì đóng thiếu nữ khi đã khá lớn tuổi.

Diễn viên vào vai nhân vật trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình là điều thường thấy trong điện ảnh. Tuy nhiên không ít trường hợp, sự chênh lệch quá lớn khiến khán giả không thể chấp nhận, dẫn đến phản ứng tiêu cực. Ngay cả các ngôi sao lớn cũng từng gặp sự cố này.

Lưu Đào

Lưu Đào là một trong những mỹ nhân cổ trang thành công nhất của Trung Quốc. Sau vai A Châu trong Thiên long bát bộ, những bộ phim có sự tham gia của Lưu Đào luôn ăn khách. Trong nhiều phim, Lưu Đào không ngần ngại thử thách mình, làm mình trẻ ra để phù hợp với nhiều kiểu nhân vật. Tuy nhiên đôi lúc nỗ lực này lại phản tác dụng.

Ở bộ phim Sao trời biển rộng được phát sóng cuối năm 2021, Lưu Đào gây tranh luận bởi ngoại hình quá già so với nhân vật. Nhiều khán giả cho rằng Lưu Đào rất xinh đẹp và vẫn giữ vững phong độ diễn xuất, nhưng cô lộ rõ dấu hiệu tuổi tác khi vào vai thiếu nữ. Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1978 hóa thân thành Giản Tiểu Ái, cô gái có cuộc đời đầy đau thương và trắc trở.

Lưu Đào lộ rõ dấu hiệu thời gian trên gương mặt khi vào vai gái trẻ.

Lưu Đào lộ rõ dấu hiệu thời gian trên gương mặt khi vào vai gái trẻ.

Trước làn sóng chỉ trích của khán giả rằng Lưu Đào đã quá tuổi để thể hiện hình ảnh trẻ trung của Giản Tiểu Ái tuổi đôi mươi, cô khẳng định đây không phải phim thần tượng dành cho lứa tuổi trung niên, mà nói về sự trưởng thành của những con người nhỏ bé trong xã hội. “Mỗi lứa tuổi sẽ có một điểm sáng. Tôi nghĩ, điều quan trọng hơn là đừng bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài. Hãy quan tâm nhiều hơn đến sự trưởng thành bên trong”, nữ diễn viên bày tỏ.

Trước đó, vào đầu năm 2021, khi thực hiện một cảnh tắm trong phim Đại Tống cung từ, Lưu Đào bị chê vì vóc dáng không thon thả. Thậm chí có ý kiến cho rằng, nữ diễn viên có "thân hình như lực sĩ".

Cảnh tắm gây tranh cãi của Lưu Đào trong phim "Đại Tống cung từ".

Dương Mịch

Bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ khi mới 20 tuổi, Dương Mịch nhanh chóng lọt top những diễn viên đẹp và thời trang nhất màn ảnh. Tuy nhiên sau 16 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1986 đã bắt đầu để lộ dấu hiệu thời gian trên khuôn mặt.

Trong bộ phim Phù Dao hoàng hậu phát sóng năm 2018, Dương Mịch bị cho là không phù hợp với nhân vật Mạnh Phù Dao thời thiếu nữ. Vấn đề tuổi tác của Dương Mịch tiếp tục được nhắc đến khi cô tham gia phim Trúc mộng tình duyên, kết hợp với Hoắc Kiến Hoa. Không chỉ Dương Mịch mà cả Hoắc Kiến Hoa cũng bị chê bởi tạo hình quá chênh lệch so với nhân vật chỉ mới hơn 20 tuổi. Một tờ báo nhận xét: "Hai người họ giờ đây đã không có diễn xuất, lại còn để lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trên khuôn mặt".

Khuôn mặt lộ rõ các nếp nhăn của Dương Mịch khi đóng phim "Phù Dao hoàng hậu".

Có sự tham gia của hai tên tuổi lớn nhưng "Trúc mộng tình duyên" không có hiệu ứng cao. Hình ảnh Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa đều bị cho là "cưa sừng làm nghé".

Chương Tử Di

Đầu năm 2021, Chương Tử Di trở lại màn ảnh với phim cổ trang dài 80 tập có tên Thượng Dương phú. Ngay từ những tập đầu, Chương Tử Di đã nhận về “cơn mưa” lời chê bởi tạo hình không phù hợp với nhân vật. Công chúng bình luận rằng khuôn mặt cô không còn phù hợp để vào vai quận chúa Vương Huyên giai đoạn 15-16 tuổi.

Việc nữ minh tinh cố “cưa sừng làm nghé” trong cả tạo hình và hành động khiến khán giả không thể tập trung xem phim. Họ nhận xét, Chương Tử Di thời điểm đóng Đường về nhà (1999) rất đẹp, nhưng đó là câu chuyện của hơn 20 năm trước; còn hiện tại cô đã không còn phù hợp để đóng vai thiếu nữ đôi mươi.

Tạo hình bị chê của Chương Tử Di trong phim "Thượng Dương phú".

Trước làn sóng chê trách của khán giả, Chương Tử Di lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân kèm lời gửi gắm: "Đừng áp đặt nhân vật lên tôi. Khi đóng vai Vương Huyên, tôi đã 38 tuổi. Tôi biết rất rõ vai diễn này khó khăn. Khi nhận kịch bản, tôi đã cố gắng hết sức”. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng yêu cầu nhà sản xuất Thượng Dương phú ngừng lấy hình ảnh thời trẻ của cô trong phim để quảng bá.

Lưu Gia Linh

Góp mặt trong bộ phim Bán sinh duyên (2021) được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên, Lưu Gia Linh khiến khán giả "khóc thét" bởi màn "cưa sừng làm nghé" của mình. Thời điểm đóng phim, nữ minh tinh họ Lưu đã 55 tuổi nhưng vẫn cố vào vai cô gái 27 tuổi. Sự hóa thân khập khiễng này khiến khán giả không cảm thấy thoải mái khi thưởng thức bộ phim.

Tạo hình cô gái 27 tuổi của Lưu Gia Linh.

Để trở về độ tuổi 27, Lưu Gia Linh phải buộc thấp mái tóc hai bên nhưng không thành công. Sự chênh lệch quá mức giữa tuổi thật diễn viên và tuổi nhân vật khiến Lưu Gia Linh bị dân mạng than phiền không ngớt. Nhiều khán giả nói, họ không hiểu nổi vì sao nhà sản xuất Hà Tú Quỳnh cứ một mực mời Lưu Gia Linh vào vai này dù đã lường trước phản ứng gay gắt của công chúng.

Hà Linh (Tổng hợp )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-hai-sao-hoa-ngu-treu-tuc-khan-gia-vi-co-tuoi-van-co-dong-thieu-nu-ar665848.html