Bị hại vụ Alibaba: 'Tôi dùng số tiền 10 năm tiết kiệm để mua dự án ma'

Ông Quý Anh (quận Tân Bình, TP.HCM) suy sụp khi biết mình bỏ ra hơn 500 triệu đồng để mua dự án 'ma' của Alibaba. Đây là số tiền được ông tiết kiệm sau 10 năm làm công nhân.

 Sáng 12/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, cựu chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm. Sau 3 ngày thẩm vấn các bị cáo, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị hại trong vụ án này.

Sáng 12/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, cựu chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm. Sau 3 ngày thẩm vấn các bị cáo, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị hại trong vụ án này.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa, bị hại Lê Thị Phương Hoa cho biết mình mua 2 dự án của Alibaba với tổng số tiền hơn 480 triệu đồng. "Tôi hy vọng sẽ được hoàn trả đầy đủ số tiền mà tôi đã đưa cho công ty của bị cáo Luyện", bà Hoa nói.

Đối với những khách hàng mua sản phẩm dự án "ma" tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, nhưng chưa được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định là bị hại, khi thụ lý vụ án, HĐXX vẫn nhận đơn nếu có phiếu thu, hợp đồng, tài liệu và các giấy tờ, chứng cứ kèm theo. HĐXX sẽ lập danh sách để xem xét khi xét xử nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.

Ông Trương Đình Quý Anh (quận Tân Bình) là một trong hàng nghìn bị hại của Alibaba. Sau vài tháng tìm hiểu, ông Quý Anh ký vào hợp đồng mua đất nền tại dự án Phú Mỹ Central City với giá hơn 500 triệu đồng. "Số tiền này tôi tiết kiệm sau hơn 10 năm làm công nhân may. Dốc hết tiền vào dự án đó, giờ bệnh tật, tôi phải vay để chữa trị", ông Quý Anh chia sẻ.

"Họ hứa hẹn sau 12 tháng sẽ có sổ hồng, nhưng quá hạn mà không thấy thông báo gì, đến khi nghe tin Luyện bị bắt, tôi mới biết mình bị lừa", ông Quý Anh nói thêm.

Từ sáng sớm 12/12, rất đông bị hại của vụ án xếp hàng để chờ vào tham dự phiên tòa. Khoảng 1.400 bị hại trong vụ án lừa đảo của Công ty Cổ phần đại ốc Alibaba được HĐXX triệu tập trong ngày 12/12. Tuy nhiên, có khoảng 200 người đến tham gia.

Do số lượng bị hại rất đông và phải xét hỏi thông qua đường truyền kết nối từ phòng xử án ra sân tòa, HĐXX thông báo nếu các luật sư muốn xét hỏi bị hại, cần chú ý theo dõi diễn biến phiên xử. Theo đó, HĐXX sẽ xét hỏi từng bị hại theo từng dự án cụ thể, khi hỏi xong HĐXX sẽ không quay lại hỏi nữa.

Bà Diễm (quận 3) bỏ ra hơn 4 tỷ đồng để đầu tư hơn 20 miếng đất nền qua giới thiệu của Alibaba. "Tôi thấy Alibaba quảng cáo rầm rộ hàng loạt dự án ở Vũng Tàu, nên nghĩ là công ty lớn, đáng tin nên về tìm hiểu thêm và đầu tư. Lúc đầu chỉ 1-2 miếng đất, nhưng nhân viên Alibaba thuyết phục tôi mua thêm nhiều dự án khác đầu tư ngắn hạn", bà Diễm nói.

Sau 3 ngày thẩm vấn cựu chủ tịch Alibaba và 22 đồng phạm, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị hại trong vụ án này.

Nguyễn Thái Luyện tại phiên tòa sáng 12/12. Trước đó, trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo Luyện kêu oan, khẳng định bản thân không lừa đảo. Bị cáo cho rằng nội dung cáo trạng có nhiều điểm không đúng sự thật.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Nguyễn Thái Luyện) bị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-hai-vu-alibaba-toi-dung-so-tien-10-nam-tiet-kiem-de-mua-du-an-ma-post1384063.html