Bị khởi tố vì kéo người đi đánh ghen

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thanh Loan (60 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng đã khởi tố Trần Anh Quốc (34 tuổi) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (27 tuổi) là con trai và con dâu bà Loan để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của một số đối tượng liên quan khác.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng đầu năm 2020, ông T.V.S. (64 tuổi, chồng bà Loan) có quan hệ tình cảm với chị K.T. (22 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa). Biết chuyện, trưa 24-2, bà Loan đã gọi cho con là Quốc và Hiền kêu thêm người để đi đánh ghen. Sau đó, Hiền có gọi thêm một số người quen biết cùng đi.

Khi biết ông S. vừa đi cùng chị T. đến khu vực P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thì nhóm người của bà Loan đuổi theo. Thấy ông S. xuống khỏi xe (taxi Grab), thì nhóm người của bà Loan chặn lại, bắt chị T. lên xe chở đến một căn nhà ở TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Tại đây, nhóm người của bà Loan dùng kéo cắt tóc chị T. và dùng điện thoại quay lại. Bà Loan còn lục túi của chị T. lấy 9 triệu đồng, điện thoại cùng giấy tờ rồi bắt chị T. viết giấy cam kết không quan hệ tình cảm với ông S. nữa.

Sau khi được thả về, chị T. đến Công an TP.Biên Hòa trình báo sự việc. Ngày 5-3, bà Loan đến cơ quan công an đầu thú và nộp lại số tài sản lấy của chị T.

T.V

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202003/bi-khoi-to-vi-keo-nguoi-di-danh-ghen-2993992/