Bi kịch 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ của biểu tượng Hollywood

Phía sau hào quang nghệ sĩ, các cuốn tự truyện, hồi ký của Doris Day khám phá cuộc sống đa diện của minh tinh Hollywood.

Cuốn tiểu sử về “nàng thơ” Doris Day của David Kaufman đã đưa độc giả tiến thẳng đến tiêu điểm của văn hóa “pop” Mỹ; đó là một tác phẩm xoay quanh bao thăng trầm và biến loạn trong cuộc đời nữ diễn viên, ca sĩ huyền thoại Doris Day, trong quãng thời gian từ thập niên 1940 đến 1980.

Doris Day (3 /4/1922 - 13/5/2019) bắt đầu sự nghiệp của mình như là một ca sĩ ban nhạc trong năm 1939. Bà bắt đầu nổi tiếng sau khi thu âm bản hit đầu tiên mang tên Sentimental Journey vào năm 1945. Sự nghiệp điện ảnh của Doris Day bắt đầu trong phần sau của thời đại Hollywood cổ điển với bộ phim Romance on the High Seas (1948) và thời hoàng kim của bà là những năm 1950, 1960. Doris Day đóng đinh vào trong lòng những người hâm vộ với những vai diễn thơ ngây, trong sáng, nết na.

Sách Doris Day: Her own story.

Tuy nhiên, những người hâm mộ nữ diễn viên bắt đầu để ý nhiều hơn đến “mặt tối của hào quang” những “góc khuất sau cánh gà” của bà khi lần đầu tiên cuốn tự truyện Doris Day: Her own story ra đời. Cuốn sách được xuất bản năm 1976, kể về những rắc rối tài chính và những cuộc hôn nhân thất bại của nữ diễn viên.

Sau khi đọc xong cuốn tự truyện này, David Kaufman đã có những tìm hiểu nhiệt thành, tận tâm và cần thiết để cho ra đời cuốn tiểu sử mang tên Doris Day: Untold story of girl next door, vén thêm những bức màn còn che chắn để độc giả thực sự bước vào thế giới của Doris Day, thế giới tương phản hoàn toàn với hình ảnh “cô hàng xóm” dễ mến mà nữ diễn viên từng thủ vai và đạt được những thành công vô tiền khoáng hậu.

Rất nhiều người đã được phỏng vấn, các đồng nghiệp, bạn bè, người quen của Doris Day đã chia sẻ những câu chuyện về nữ diễn viên của riêng mình để độc giả có thể có một hình dung chi tiết nhất, góc nhìn cận cảnh nhất về Doris Day, về danh tiếng, sắc đẹp, tiền tài, bi kịch cá nhân và những cuộc phiên lưu tình ái.

Đời sống cá nhân nhiều nước mắt và thăng trầm của Doris Day được phơi bày. Nữ diễn viên bắt đầu nghiệp diễn của mình ở Cincinnati, đó là “kết quả” của tham vọng của người mẹ. Bà trải qua một thời tuổi thơ khốn khó, thiếu thốn với người cha lạnh lùng, lầm lì ít nói, chẳng mấy khi ở nhà và về sau cũng đã bỏ cả gia đình mà ra đi khi nữ diễn viên mới 13 tuổi.

Lúc mới vào nghề, bà không thích biểu diễn trước công chúng vì bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tác giả Kaufman cũng đào sâu, đi vào chi tiết mối quan hệ với bốn người chồng của nữ diễn viên, bao gồm cả Martin Melcher, người đã khiến bà gần như tán gia bại sản sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Sách Doris Day: Untold story of girl next door.

Biết bao nghịch lý, góc cạnh thô ráp, gồ ghề được hiển lộ, phơi bày. Đọc cuốn sách, độc giả sẽ không khỏi bất ngờ, hết lần này đến lần khác. Doris Day là người ủng hộ quan niệm về sự hồi phục sức khỏe nhờ đức tin vào Thiên chúa nhưng lại uống rượu và hút thuốc khá thường xuyên.

Dù thực tế Doris phủ nhận mình có mối quan hệ với cầu thủ bóng rổ Dodger tên là Maury Wills trong những năm 60, nhưng tác giả đã xác nhận chuyện tình đó là có thật. Nữ diễn viên có thể dễ dàng sa thải người tạo mẫu tóc của mình ngay lập tức, vì người đó gặp vấn đề sức khỏe.

Biểu tượng lẫy lừng của Hollywood một thời hiện lên qua những trang viết có những lúc tưởng chừng quá nhạy cảm, dễ dàng bị tổn thương, bất ổn tâm lý; bà là một nghệ sĩ thực thụ, hết mình vì nghệ thuật, nhưng cũng không hẳn là một người hàng xóm dễ mến, một người bạn dễ thương.

David Kaufman đã nhấn mạnh rất nhiều lần: Doris Day là người biết hy sinh, nếu bà chọn cuộc sống gia đình yên ấm thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng có cơ hội được biết đến bà và tài năng của bà. Tác giả gợi nhắc cho chúng ta về một nhân vật đứng sau hình ảnh Doris Day mà chúng ta, với tư cách là những người hâm mộ hoặc dõi theo phim hay nghe những nhạc phẩm của bà, dựng lên - nhân vật đó không phải lúc nào cũng tự tin tỏa sáng như những gì thể hiện trên màn bạc, nhưng có những nét tính cách như bao người, với bao vấn đề và khuyết điểm.

Trong một cuộc phỏng vấn, David Kaufman đã trả lời: “Dù hiện tại có bao tiến bộ công nghệ, tôi nghĩ những bộ phim và những bản thu âm của Doris Day vẫn sẽ được khán thính giả biết đến, thế hệ sau sẽ tiếp tục được bà truyền cảm hứng và niềm vui…”

Nancy Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-kich-4-cuoc-hon-nhan-do-vo-cua-bieu-tuong-hollywood-post946458.html