Bi kịch của những ngôi sao sống nghèo đói, vô gia cư

Cú sốc tâm lý, bệnh tật và thất nghiệp đẩy nhiều ngôi sao vào cảnh sống lang thang.

Ngày 20/4, Loni Willison được paparazzi ghi lại khoảnh khắc ngồi hút thuốc bên vỉa hè ở Los Angeles. Hình ảnh gầy gò, quần áo xộc xệch khiến nhiều người không nhận ra người mẫu thể hình nóng bỏng một thời. Theo The Sun, Willison được tìm thấy vào tháng 10/2020, sau 2 năm cô gần như mất tích và 4 năm sống cảnh vô gia cư. Cô thậm chí phải lục thùng rác kiếm ăn vì không có công việc.

Trước khi sống cảnh lang thang, Loni Willison là người mẫu thể hình và từng xuất hiện trên nhiều tạp chí như Fit Lifestyle Magazine, Glam Fit magazine, Flavourmag. Cô kết hôn với nam diễn viên Jeremy Jackson năm 2012, sau đó bị chồng bạo hành đến gãy hai xương sườn, chấn thương cổ. Không lâu sau Willison bị đuổi việc và phải bán nhà. Cô lâm vào cảnh túng quẫn, nghiện rượu và ma túy, mắc bệnh tâm lý. Cuối cùng, người mẫu một thời phải sống cảnh vô gia cư, nhận sự giúp đỡ từ người qua đường.

Thập niên 1970, nữ diễn viên Margot Kidder nổi tiếng với vai diễn Lois Lane trong phim Superman. Bà là một trong những ngôi sao đình đám Hollywood, từng hẹn hò Richard Pryor và cựu Thủ tướng Canada Pierre Trudeau. Theo Daily Finance, Kidder lâm vào túng quẫn sau khi đối mặt chứng trầm cảm và tâm thần phân liệt. Bà từng được phát hiện ngủ trong thùng carton, lang thang ngoài đường. Năm 2018, ngôi sao nổi tiếng một thời qua đời vì sử dụng rượu mạnh pha với chất kích thích.

Bobby Driscoll là sao nhí nổi tiếng thập niên 1950 qua những bộ phim như So Dear To My Heart, Treasure Island. Nam diễn viên cũng nhận giải Oscar cho vai diễn trong The Window. Nổi tiếng từ sớm nhưng Driscoll chìm trong nghiện ngập. Năm 1956, ông bị bắt vì sử dụng cần sa và ma túy. Đến năm 1968, thi thể nam diễn viên được hai đứa trẻ tìm thấy trong một ngôi nhà hoang ở New York. "Anh ấy chết trong tình trạng không một xu dính túi", Daily Finance đưa tin.

Những năm 1990, Natasha Lyonne nổi tiếng qua những bộ phim như But I'm a Cheerleader, Slums of Beverly Hills và American Pie... Song, cô nhanh chóng bị tuột dốc vì liên tục vi phạm pháp luật, ngồi tù vì quấy rối hàng xóm. Sau nhiều lần, cô bị người bạn cho ở nhờ đuổi và phải sống lang thang trên đường phố. Theo Insider, cô bắt đầu lấy lại phong độ sự nghiệp vào những năm 2013, cố gắng cứu vớt hình ảnh một Natasha Lyonne nổi tiếng một thời.

Theo Insider, nam diễn viên Willie Aames từng kiếm được hơn 1 triệu USD/năm vì sự nổi tiếng của series Eight Is Enough (1977). Nhưng chỉ một năm sau, anh rơi vào tình trạng thất nghiệp và bị tịch thu gia sản. "Tôi phải ngủ dưới bụi cây, công viên và trong nhà xe. Tôi từng ở nhờ hết nhà người này đến người khác", ông nói với Entertainment Tonight.

Insider cho biết ngôi sao quyền anh Iran "The Blade" Barkley đã tích lũy được hơn 5 triệu USD trong những năm 1990. Tuy nhiên, cuộc sống của anh lại không như mong đợi. New York Post từng đưa tin cựu vô địch quyền anh phải ngủ trên tàu tốc hành Howard Johnson ở Bronx. Trước đó, ông có thời gian sống tạm bợ ở nhà cháu gái tại Patterson Houses, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, sống ở các khu tàu điện ngầm. Tháng 2 năm nay, Metro đưa tin ông nhập viện vì mắc Covid-19. Năm 2014, Barkley cũng từng trải qua đột quỵ.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-kich-cua-nhung-ngoi-sao-song-ngheo-doi-vo-gia-cu-post1207122.html