Bi kịch gia đình khi anh trai chồng hại chết người tình của em dâu

Sau khi chồng chết, chị Nguyễn Thị Hạnh, SN 1980, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã qua lại với người đàn ông kém mình 2 tuổi. Tuy nhiên, không đồng ý với mối quan hệ công khai của em dâu tại ngôi nhà từng là hạnh phúc của em trai mình nên khi thấy người tình của em dâu xuất hiện, lời qua tiếng lại, bi kịch đã xảy ra...

Ngày 25-7-2018, Cơ quan CSĐT CA huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thanh, SN 1966, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội về hành vi giết người. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án này lại chính là người tình của em dâu Thanh.

Theo thông tin, Thanh có em trai kết hôn với chị Hạnh và sinh được 3 người con. Nhưng khoảng 1 năm trước, em trai Thanh lâm bệnh qua đời, chị Hạnh một mình chăm sóc 3 người con.

Thời gian gần đây, chị Hạnh có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Trung, SN 1982. Anh Trung cũng đã có gia đình, có con nhỏ nhưng hai vợ chồng cũng đã ly hôn. Mối quan hệ của chị Hạnh và người tình không được sự ủng hộ của gia đình người chồng quá cố.

Không đồng ý với mối quan hệ của em dâu, người anh đã dùng dao sát hại người tình của em. Ảnh: Quốc Doanh

Tối 13-7-2018, chị Hạnh và anh Trung hẹn nhau tâm sự. Sau đó, Thanh bắt gặp và có lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, Thanh đã cầm dao bầu đâm anh Trung trúng ngực. Mặc dù được chị Hạnh và những người dân xung quanh đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Biết không thể trốn thoát, sau khi biết nạn nhân tử vong, Nguyễn Văn Thanh cũng đã đến CQCA xin đầu thú.

Theo lãnh đạo CA xã Sài Sơn, Quốc Oai thì ở địa phương, vợ chồng Thanh làm nông nghiệp, kinh tế không khá giả và đang chăm sóc bố mẹ già.

“Sự việc anh Trung tử vong, Nguyễn Văn Thanh vướng vòng lao lý khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Bởi trong phút chốc, gia đình ấy người em đã mất, người anh trai là trụ cột cho gia đình lại tiếp tục vướng vào lao lý từ nguyên nhân trong mối quan hệ ứng xử trong gia đình với nhau”, lãnh đạo CA xã Sài Sơn nói.

Trao đổi với PV xung quanh vụ việc, lãnh đạo CA xã Sài Sơn cũng cho biết, mối quan hệ giữa anh Trung và chị Hạnh không trái pháp luật bởi anh Trung có vợ nhưng đã ly hôn, còn chị Hạnh thì góa chồng. Vì vậy, họ không vi phạm chế độ hôn nhân. Tuy nhiên, sự việc xảy ra, là nỗi đau và bài học cho nhiều người, cần biết tiết chế cảm xúc của mình để không xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Hiện vụ việc đang được CA huyện Quốc Oai phối hợp Phòng CSHS CATP Hà Nội điều tra, làm rõ.

(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Quốc Doanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bi-kich-gia-dinh-khi-anh-trai-chong-hai-chet-nguoi-tinh-cua-em-dau-119294.html