Bị kiểm tra, chủ lò mổ giấu thịt vào nhà vệ sinh

Làm việc với đoàn kiểm tra, chị Dương không cung cấp được các giấy tờ cấp phép giết mổ, vệ sinh thú y theo quy định.

Chủ lò mổ lậu đó là chị Vũ Mai Thùy Dương (27 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, vào rạng sáng ngày 8/12, Đội kiểm tra vệ sinh thú y và kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất đã bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở giết mổ lậu tại ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) của chị Dương.

Qua kiểm tra, phát hiện tại đây đang giết mổ 6 con heo (90kg/con), thịt heo sau khi giết mổ để lăn lóc dưới nền xi măng mất vệ sinh. Đáng chú ý, khi thấy đoàn kiểm tra, chủ lò mổ đã mang một số thịt heo vào phòng vệ sinh cất giấu.

Số thịt heo được chủ lò mổ mang vào nhà vệ sinh cất giấu. Ảnh: TNO

Cũng tại xã Gia Tân 3, ngày 4/12, Đội kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ heo lậu quy mô lớn tại ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 4 nhân công đang giết mổ 6 con heo, mỗi con có trọng lượng khoảng 100kg, thịt và nội tạng heo bị vứt vương vãi trên trên nền xi măng. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở là bà Mai Thị Thanh Thúy (47 tuổi) không cung cấp được các giấy tờ có liên quan.

Lò mổ heo lậu bị bắt quả tang. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ số thịt heo để tiến hành tiêu hủy theo quy định. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên cơ sở của bà Thúy vi phạm, chỉ tính từ đầu năm tới nay đã 4 lần cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính cơ sở này.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/bi-kiem-tra-chu-lo-mo-giau-thit-vao-nha-ve-sinh-3370676/