Bị kiện vì hiến tinh trùng quá nhiều, làm 'bố sinh học' của 550 đứa trẻ

Một người đàn ông Hà Lan hiến tinh trùng nhiều lần đã bị kiện vì là 'bố sinh học' của ít nhất 550 đứa trẻ trên thế giới, làm gia tăng nguy cơ cận huyết và loạn luân.

Ảnh minh họa: Unplash

Theo trang Oddity Central (Anh), Donorkind, tổ chức chuyên bảo vệ quyền lợi của những người sinh ra từ tinh trùng hiến tặng của Hà Lan, đã kiện Jonathan Jacob Meijer, 41 tuổi, về hành vi gian lận để hiến tinh trùng hàng loạt.

Hành vi của Meijer lần đầu bị phát hiện vào năm 2017, khi Hiệp hội Sản phụ khoa Hà Lan (NVOG) cảnh báo các phòng khám ngừng sử dụng tinh trùng hiến tặng của Meijer. NVOG cho rằng người đàn ông này đã hiến tặng tinh trùng bất hợp pháp cho nhiều phòng khám sinh sản khác nhau trong nước và đã có ít nhất 102 đứa con sinh học vào thời điểm đó.

Tại Hà Lan - quốc gia có khoảng17,5 triệu dân - nam giới chỉ được phép hiến tinh trùng cho một phòng khám và tối đa 12 phụ nữ. Đồng thời, mỗi người đàn ông chỉ được làm “bố sinh học” của tối đa 25 trẻ, để ngăn ngừa các vấn đề cận huyết, loạn luân hoặc tránh ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ phát hiện ra mình có nhiều anh chị em ruột.

Tuy vậy, lợi dụng việc các cơ sở y tế không được phép tiết lộ thông tin của người hiến và người nhận, Meijer liên tục hiến tinh trùng, không chỉ ở trong nước mà còn ra nước ngoài qua kênh kết nối trực tuyến.

Truyền thông Hà Lan đưa tin dù Meijer đã bị đưa vào danh sách đen, nhưng anh vẫn tiếp tục hiến tinh trùng ở Đan Mạch và Ukraine, thậm chí anh hiến tinh trùng trực tuyến để thụ tinh tại nhà ngoài hệ thống phòng khám hỗ trợ sinh sản.

Theo thời báo New York, Vanessa van Ewijk đã tiếp cận Meijer thông qua trang web vào năm 2015, trả 240 đô la Singapore và chi phí vận chuyển cho các dịch vụ. Hai năm sau, cô tiếp tục thực hiện quy trình này nhưng vô cùng ngạc nhiên khi Meijer thừa nhận anh đã có ít nhất 175 đứa con.

“Tôi chỉ đang giúp phụ nữ biến ước muốn lớn nhất của họ thành hiện thực”, cô Ewijk nhớ lại câu nói của Meijer.

Cô Eva, một trong những nguyên đơn của vụ kiện, nói rằng cô sẽ không chọn Meijer làm người hiến tặng nếu cô biết anh này đã là cha của hàng trăm đứa trẻ.

“Nếu tôi biết anh ta đã có trên 100 đứa con, tôi sẽ không bao giờ chọn người hiến tặng này”, người mẹ đệ đơn kiện Meijer cho biết. “Khi tôi nghĩ về những hậu quả mà điều này có thể gây ra, tôi cảm thấy cồn cào và cảm thấy bất an về tương lai của con mình. Có bao nhiêu đứa trẻ nữa được sinh ra? Ra tòa là cách duy nhất để bảo vệ con tôi”, cô nói.

Các phương tiện truyền thông Hà Lan cho biết Meijer đang sống ở Kenya và cho đến nay vẫn từ chối bình luận về cáo buộc mình là bố của ít nhất 550 đứa trẻ trên toàn thế giới.

Song tổ chức Donorkind đang tiến hành các hành động pháp lý để ngăn Meijer tiếp tục trở thành bố sinh học của những đứa trẻ khác.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo O.C, Straits Times)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/bi-kien-vi-hien-tinh-trung-qua-nhieu-lam-bo-sinh-hoc-cua-550-dua-tre-20230406201731191.htm