Bị kiện vì phóng sinh hơn 12 tấn cá xuống hồ để cầu may

Hơn 12 tấn cá được phóng sinh nhưng nhanh chóng chết trong hồ nước khiến người phụ nữ bị kiện ra tòa và bị phạt số tiền lớn.

Chi hơn 90.000 nhân dân tệ (13.000 USD), người phụ nữ Trung Quốc mang họ Xu đã mua 12,5 tấn cá trê và thả xuống hồ để cầu may. Tuy nhiên, số cá này sau đó đã chết và khiến nhân viên dọn vệ sinh ở địa phương mất 10 ngày thu dọn.

Theo thepaper.cn, cô Xu đã phải ra hầu tòa tại thành phố Thường Châu thuộc tỉnh Giang Tô. Trước đó, với mong muốn cầu may mắn cho gia đình và bạn bè, cô Xu đã mua 12,5 tấn cá trê từ một người bán cá mang họ Liu. Sau dó, cô Xu cho thả toàn bộ số cá này xuống một hồ nước lớn trong thành phố Thường Châu vào tháng 12/2021.

Nhân viên vệ sinh ở địa phương mất 10 ngày để thu gom số cá chết sau khi được phóng sinh. (Ảnh: Weibo)

Cô Xu chọn mua cá trê vì loài cá này có giá rẻ. Nhưng do mua tới 12,5 tấn cá, nên số tiền cô Xu phải bỏ ra là 90.400 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, số cá được phóng sinh lại nhanh chóng chết sau khi được thả xuống hồ nước. Vụ việc khiến các nhân viên dọn vệ sinh ở địa phương phải mất 10 ngày thu gom số cá chết.

Vào tháng 9/2022, cả cô Xu và người bán cá họ Liu đã bị khởi kiện, và được yêu cầu bồi thường 90.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, cả hai người đều khẳng định bản thân vô tội.

“Tôi chỉ muốn làm việc tốt. Tại sao tôi phải trả giá cho hành động đó”, cô Xu nói.

Tục lệ phóng sinh đã có lịch sử 2.000 năm ở Trung Quốc. Theo đó, người dân sẽ thả các loài vật về môi trường tự nhiên để cầu may mắn và phát tài. Song hành động này lại khiến các loài động vật như rùa, cá và chim bị cố ý bắt khỏi môi trường tự nhiên sau đó bán lại cho người dân để phóng sinh. Nhiều trường hợp, người dân phóng sinh cả các loài động vật ngoại lai dẫn tới đe dọa môi trường tự nhiên ở địa phương.

Hồi tháng 9/2022, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc cũng đã bị phạt 28.000 nhân dân tệ (4.000 USD) vì thả 10 con cá lau kính, 10 con rùa và hơn 10 kg chạch đồng được mua từ khu chợ cá ở địa phương xuống một hồ chứa nước. Người này được yêu cầu vớt toàn bộ số cá lau kính đã thả xuống hồ chứa, do đây là loài ngoại lai có khả năng sinh sản rất nhanh.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-trung-quoc-bi-kien-vi-phong-sinh-hon-12-tan-ca-xuong-ho-de-cau-may-2097779.html