Bị la mắng, thiếu nữ dùng dao đâm chết mẹ ruột

Đi chơi về bị mẹ la mắng, bực tức Lê Võ Thúy Kiều (16 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) đã dùng dao đâm một nhát vào ngực mẹ khiến bà tử vong tại chỗ.

Vào trưa ngày 18/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tại nhà số 1/23 ấp 2, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có vụ việc “Giết người” nên đã phân công Kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18/3/2019 Lê Võ Thúy Kiều (SN 2003) cùng mẹ ruột là Võ Thị Lang (SN 1971) đi làm cá về nhà thì thấy Nguyễn Thanh Tuấn (sống như vợ chồng với bà Lang) đang nằm trên võng trước nhà nên giữa bà Lang và Tuấn có cự cãi với nhau.

Sau khi cự cãi nhau với bà Lang, Tuấn dắt xe đạp chạy về nhà, còn Kiều lấy xe máy chở người chị đi mua sữa. Khi mua sữa xong, Kiều tiếp tục đi xem câu cá gần đó. Đến khoảng 20 giờ Kiều về nhà, do đang bực tức chuyện cãi nhau với người tình trước đó nên bà Lang la mắng Kiều.

Thấy bỗng nhiên bị mắng vô lý nên Kiều tức giận dùng tay phải chụp lấy con dao dắt ở cửa trước nhà đâm vào ngực trái 1 nhát làm bà Lang té xuống đất tử vong.

Sau đó, Kiều đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trân Định - Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bi-la-mang-thieu-nu-dung-dao-dam-chet-me-ruot-66886.html