Bị la mắng vì lười biếng, con rể chém bố vợ trọng thương

Sau khi đi nhậu về lại bị la mắng lười biếng, không chịu làm ăn, bực tức con rể vác dao rựa chém bố vợ trọng thương.

Đối tượng Kpuih Thuynh tại cơ quan công an. Ảnh NLĐ

Đối tượng Kpuih Thuynh tại cơ quan công an. Ảnh NLĐ

Sáng 19/12, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết trên Người đưa tin, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Kpuih Thuynh (SN 2001, trú tại làng Hnap, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) để điều tra về Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Bùi Văn Q. (SN 1975), bố dược của vợ Thuynh, ngụ cùng địa chỉ.

Theo thông tin ban đầu, sau khi cưới con gái của vợ ông Q. Thuynh ở rể nhà vợ. Cho rằng Thuynh lười biếng, không lo làm ăn nên ông Q. thường la mắng nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 23h ngày 17/12, sau khi nhậu về, Thuynh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với ông Q. Trong lúc cự cãi, Thuynh bất ngờ dùng dao rựa chém nhiều nhát vào người ông Q. khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, ông Q. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, theo Người lao động.

Sau khi gây án, Thuynh đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, Thuynh khai nhận, do ông Q. thường xuyên la mắng Thuynh lười biếng, không chịu làm ăn nên trong lúc nóng giận, đối tượng đã cầm dao chém bố vợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Xem thêm: Bị tố sống ảo, vợ nạn nhân bị chém phải cắt chân ở Phú Thọ lên tiếng

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-la-mang-vi-luoi-bieng-con-re-chem-bo-vo-trong-thuong-57444-5.html