Bị làm ồn khi ngủ,thanh niên 9x vung dao giết người

TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Phi (SN 1995, trú tại xã Nam Thượng, Nam Đàn, Nghệ An) 20 năm tù về tội 'Giết người', buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 200 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hải Phi. Ảnh Dân trí

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 28/4/2017, anh Lê Anh Tú (SN 1998) và Nguyễn Ngọc Huy (SN 1995) đi xe máy về xóm trọ tại xã Nghi Xá (Nghi Lộc, Nghệ An). Lúc này, Phi đang ngủ nên nghe tiếng ồn đã dậy và ra nói chuyện với Huy và Tú rồi xảy ra cãi nhau.

Phi bực tức cho rằng đi xe máy về gây ồn ào nên rồi cầm dao (loại dao gọt hoa quả) đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt, ngực của Tú và Huy.

Hậu quả, Tú tử vong tại chỗ, Huy bị tổn hại 14%.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//xet-xu/bi-lam-on-khi-nguthanh-nien-9x-vung-dao-giet-nguoi-354225.html