Bị lính Syria đánh bầm dập, khủng bố vẫn khiêu khích, Thỏa thuận Sochi bên bờ sụp đổ

Những cuộc tấn công dữ dội của các nhóm khủng bố vốn được triển khai ở khu vực phi quân sự nhằm vào quân đội Syria ở Bắc và Tây Bắc quốc gia này đã đẩy Thỏa thuận Sochi đến bờ vực sụp đổ.

Nhiều nhóm khủng bố khác nhau đã và đang nhắm vào quân đội Syria kể từ khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được Thỏa thuận Sochi hôm 17/9, và binh lính chính phủ Syria đã đẩy lùi một loạt cuộc tấn công của khủng bố từ khu vực phi quân sự.

Hôm 20/11, quân đội Syria đã nhắm vào các tay súng khủng bố Kata'eb al-Izzah cố thủ ở khu vực quân sự, sau đó đẩy lùi cuộc tấn công của chúng nhằm vào lực lượng chính phủ gần thị trấn al-Latamina ở Bắc Hama. Quân đội Syria đã để lại nhiều tổn thất cho phiến quân trong cuộc tấn công này.

Những đơn vị khác của quân đội Syria đã đè bẹp cuộc tấn công dữ dội của khủng bố tại làng al-Hamamiat ở phía Bắc thị trấn Mahradah từ khu vực Tal al-Sakahr, qua đó tiêu diệt và làm bị thương một loạt tay súng khủng bố và buộc những tay súng còn lại phải rút lui.

Trong khi đó, quân đội Syria đã giao tranh dữ dội với khủng bố tại khu vực al-Khowein thuộc Đông Nam Idlib.

Lực lượng tên lửa và pháo binh Syria đã bắn phá vị trí của khủng bố tại 3 thị trấn nhỏ al-Loweibadah, Zarzour, Um Jalala, sau đó đẩy lùi cuộc tấn công của chúng.

Giới quan sát nhận định rằng, các biện pháp khiêu khích của khủng bố tại đây và việc chúng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào quân chính phủ ở tỉnh Lattakia, Hama, Idlib và Aleppo đã đẩy Thỏa thuận Sochi đến bờ vực sụp đổ.

Động thái của khủng bố thúc đẩy quân đội tiến hành cuộc tấn công vốn được chờ đợi từ lâu nhằm vào phiến quân ở Idlib.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Đại tá Mar'ei Hamdan, một chuyên gia quân sự Syria hôm 12/11 cho hay, Al-Nusra hiệm kiểm soát gần 70% thị trấn và làng mạc ở tỉnh Idlib và có những động thái khiêu khích chống lại quân đội Syria.

Chuyên gia này cho biết thêm, tính đến nay, quân đội Syria đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của khủng bố nhằm vào các vị trí của họ và gây thiệt hại nặng cho chúng.

Hiện quân đội Syria cần thiết phải thoát khỏi hoạt động phòng thủ nhằm giành lại quyền kiểm soát tỉnh Idlib.

Theo chuyên gia Hamdan, Al-Nusra sẽ sớm tiến hành một chiến dịch quân sự tổng lực chống lại quân đội Nga và Syria sau khi phản đối Thỏa thuận Sochi vào tháng trước, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lại Al-Nusra của quân đội Syria là không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, hai nhóm khủng bố Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) và Ahrar al-Sham được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng bác bỏ Thỏa thuận Sochi và đang chuẩn bị chiến dịch quân sự chống lại quân đội Syria tại Bắc Syria, kêu gọi liên minh với Al-Nusra.

Al-Nsusra và các nhóm khủng bố đồng minh khác vẫn chưa rời khu vực phi quân sự hai tháng sau Thỏa thuận Sochi. Thay vào đó, các nhóm này đã củng cố pháo đài và ngày nào cũng nhắm vào vị trí của quân đội Syria.

Trong diễn biến liên quan, hôm 11/11, NLF đã đặt các tay súng thành viên trong tình trạng báo động nhằm phát động cuộc tấn công ác liệt chống lại quân đội Syria tại vùng đệm ở tỉnh Idlib.

Cụ thể, tờ al-Watan đưa tin, NLF đã đặt các tay súng thành viên trong tình trạng báo động trong và bên ngoài khu vực vùng đệm, cảnh báo về cuộc chiến cận kề chống lại quân chính phủ.

Quyết định của NLF đưa ra sau khi Al-Nusra kêu gọi các nhóm khủng bố sẵn sàng chiến tranh chống lại quân chính phủ ở tỉnh Idlib.

Theo al-Watan, Naji al-Musfata, phát ngôn viên cho NLF, đã tuyên bố lực lượng này đã sẵn sàng tấn công quân chính phủ.

Nguyệt Thu (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bi-linh-syria-danh-bam-dap-khung-bo-van-khieu-khich-thoa-thuan-sochi-ben-bo-sup-do/201811210213386