Bị loài bọ này cắn một chút, lập tức bạn sẽ biến thành người ăn chay

Tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng nhưng thực tế có một loài bọ mà chỉ cần một vết cắn của nó, bạn sẽ buộc trở thành kẻ ăn chay do bị dị ứng với thịt.

Loài bọ này có tên khoa học là Amblyomma americanum. Đây vốn là loài sống ký sinh trên những con hươu đuôi trắng ở miền Nam nước Mỹ.

Nó chỉ dài từ 6mm - 12mm, màu sắc đa dạng từ nâu vàng đến nâu đỏ, trên lưng có dấu hiệu đặc trưng tương tự hình ngôi sao.

Nó thường được nhìn thấy trong những khu rừng nhiều bụi rậm, hoặc dọc các con sông, con suối, nơi cư trú của nhiều loài động vật. Loài bọ này tuy nhỏ bé nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ với một vết cắn, loài bọ này có thể khiến nạn nhân trở thành kẻ gần như “ăn chay” cả đời.

Chỉ với một vết cắn, bọ ngôi sao cô đơn có thể khiến nạn nhân trở thành kẻ gần như “ăn chay” cả đời (Ảnh: Khám phá)

Theo Trung tâm Y tế của Đại học Vanderbilt cho biết, việc dị ứng sẽ xảy ra sau khi một người bị bọ cắn và sử dụng những sản phẩm từ sữa hoặc thịt đỏ.

Khi bị dị ứng, nạn nhân sẽ có các triệu chứng như khó thở, phát ban, giảm huyết áp, thậm chí là sốc phản vệ - một loại tai biến diễn ra khi người bệnh bị dị ứng và rất dễ gây tử vong nếu không được chẩn đoán tìm nguyên nhân và chữa trị kịp thời.

Nguyên nhân là do trong cơ thể loại bọ này có một loại đường mang tên “alpha-gal”, nhưng cơ thể con người lại không có. Loại đường này cũng có trong thịt đỏ, thịt lợn và một số sản phẩm từ sữa, bình thường hệ tiêu hóa của con người vẫn xử lý những thứ thức ăn này và đường alpha-gal.

Nhưng khi ta bị con bọ này cắn, loại đường alpha-gal này được truyền vào trong máu, cơ thể ta sẽ tạo ra kháng thể chống lại những kẻ xâm lược từ bên ngoài này. Đây là lý do mà tại sao khi ta hấp thụ alpha-gal có trong thịt và các sản phẩm từ sữa, ta sẽ bị dị ứng.

Ca bệnh đầu tiên do bọ Lone Star gây ra xảy ra vào năm 2011 khi một vận động viên bắn cung đã phải nhập viện sau khi ăn thịt, được biết anh này là người rất thích ăn thịt nhưng thật không ngờ anh ta lại bị dị ứng vì món ăn mà mình đã ăn từ khi còn nhỏ.

Sau đó, các bác sĩ tại các bệnh viện ở Mỹ đã tiếp tục nhận thêm rất nhiều ca bệnh có cùng biểu hiện như nhau. Theo đó, các bệnh nhân này đều bị dị ứng sau khi ăn thịt, một số thậm chí chỉ vừa mới ăn một miếng thịt, đồng thời trên người có nổi các nốt nhỏ.

Một điều đáng nói nữa đó là hầu hết những bệnh nhân này đều là những người thường xuyên đi du lịch hoặc dành nhiều thời gian tại các khu vực hoang dã. Các bác sĩ và chuyên gia cho rằng phản ứng này đơn giản chỉ là do một loại ký sinh trùng trên loài sóc gây ra chứ không nghĩ đến có một loại bọ mới và đáng sợ đang xuất hiện.

Chỉ đến những năm gần đây, qua rất nhiều nghiên cứu và quan sát, giới y khoa mới phát hiện ra sự tồn tại của con bọ Lone Star.

Rất may, cũng giống như các loại dị ứng khác, loại này cũng có thể chữa được bằng thuốc kháng histamine và epinephrine. Nếu không, tất cả những người miền Đông và miền Nam nước Mỹ sẽ phải nói lời từ biệt với những món khoái khẩu từ thịt khi trở thành nạn nhân của loài bọ này. Điều này quả là đau khổ.

Hiện, các nhà nghiên cứu chưa biết rõ những người bị bọ cắn này có phải ăn chay suốt đời không.

Không theo chu kỳ hay quy luật, bọ xít hút máu người lại đột nhiên xuất hiện tại Tp.HCM khiến người dân hoang mang (nguồn: VTC)

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bi-loai-bo-nay-can-mot-chut-lap-tuc-ban-se-bien-thanh-nguoi-an-chay-d133327.html