Bị loại cay đắng, fan Thái đổ lỗi cho ngôi sao U22 Việt Nam 'ăn gian'

Trong khi thầy trò HLV Park Hang Seo hiên ngang tiến vào bán kết, đội tuyển 'xứ chùa vàng' lại ngậm ngùi trở thành cựu vương khiến fan Thái không phục.

Ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, bước ngoặt trận đấu diễn ra vào phút 69, thời điểm hậu vệ U22 Thái Lan phạm lỗi với Tiến Linh trong vòng cấm địa và U22 Việt Nam được hưởng phạt đền. Ở cú sút đầu tiên, Tấn Sinh thực hiện không thành công nhưng trọng tài chính Ismaeel Habib Ali bất ngờ cho U22 Việt Nam sút lại vì phát hiện thủ môn Nont Muangnam phạm luật (di chuyến trước khi Tấn Sinh thực hiện quả phạt đền).

"Vua áo đen" người Bahrain bàn bạc kĩ lưỡng với đội ngũ trọng tài biên, thậm chí đoạn video quay chậm cho thấy quyết định này hoàn toàn chính xác. Đến lần sút thứ 2, Tiến Linh không mắc sai lầm nào và ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.

Sau trận đấu, khoảnh khắc trên trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ Thái Lan. Thậm chí trên diễn đàn mạng xã hội lớn về bóng đá Đông Nam Á, một cổ động viên "xứ chùa vàng" còn tung bằng chứng cho thấy cầu thủ U22 Việt Nam đã phạm luật khi Tiến Linh sút 11m.

Cụ thể, cái tên bị tố "ăn gian" là Hà Đức Chinh. CĐV Thái Lan đăng tải hình ảnh Đức Chinh di chuyển vào vòng cấm địa trước khi Tiến Linh sút. Người này ra sức mỉa mai thầy trò HLV Park Hang Seo được được trọng tài thiên vị, chơi với 12 cầu thủ và khiến đội nhà bị loại đầy tức tưởi.

Tuy nhiên, cổ động viên Việt Nam cũng mạnh mẽ đáp trả rằng tình huống không quá rõ ràng, còn U22 Thái Lan không xứng đáng nhận kết quả tốt vì lối chơi bế tắc, thậm chí được U22 Việt Nam "biếu không" cho 1 bàn.

Thái Lan bắt lỗi sao Việt Nam. Ảnh: 24h

Thái Lan bắt lỗi sao Việt Nam. Ảnh: 24h

Khi thủ môn Thái Lan "kêu oan" vì nói rằng không phạm luật, lập tức CĐV Việt Nam chỉ ra lỗi. Trong quả penalty đầu tiên U22 Việt Nam được hưởng sau khi Tiến Linh bị đốn ngã trong vòng cấm ở hiệp 2, thủ môn Nont của U22 Thái Lan đã di chuyển một chân khỏi vạch vôi trước khi Tấn Sinh thực hiện cú đá.

Luật FIFA quy định: "Vị trí của thủ môn đội phòng ngự đứng trên đường cầu môn là vạch vôi giữa hai cột dọc. Mặt thủ môn hướng về phía trái bóng. Thủ môn chỉ được di chuyển sau khi bóng đã được đá đi. Nếu thủ môn vi phạm thì cú đá phạt sẽ được thực hiện lại".

Trọng tài chính đứng ở vị trí quan sát rất thuận lợi nên lập tức nhận thấy hành vi sai luật của thủ môn Thái Lan. Ông này cũng cẩn thận tham khảo thêm ý kiến từ trợ lý trọng tài biên trước khi đưa ra quyết định cho đá lại quả penalty. Rõ ràng đây là một tình huống xử lý quyết đoán và chính xác từ vị "vua áo đen".

Quả penalty được thực hiện lại là một pha bóng tách biệt với quả phạt đền đã bị hủy bỏ trước đó. Do vậy, U22 Việt Nam có quyền được thay đổi người thực hiện pha đá phạt. Tiến Linh bước lên thế chỗ Tấn Sinh và thực hiện thành công, san bằng tỉ số 2-2, làm khán giả nhà vỡ òa trên sân Binan.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-loai-cay-dang-fan-thai-do-loi-cho-ngoi-sao-u22-viet-nam-an-gian-80080-11.html