Bị loại sớm, HLV trưởng Ba Lan từ chức

HLV trưởng ĐT Ba Lan đã xin từ chức ngay sau khi bị loại khỏi Euro 2012.

HLV trưởng Smuda của Ba Lan tiếc nuối vì những cơ hội bị bỏ lỡ. Chiến lược gia của “Đại bàng trắng” cho biết: “Tôi cảm thấy tiếc vì Ba Lan đã không tận dụng được những cơ hội của mình, đặc biệt là trong hiệp 1. Nếu tận dụng tốt, chúng tôi đã ít nhất ghi được 2 bàn thắng. Dù vậy tôi vẫn hài lòng với các cầu thủ. Họ đã thi đấu hết mình. CH Czech đã chơi tốt ở trong hiệp 2 và có chiến thắng xứng đáng. Xin chúc mừng CH Czech. Với các CĐV Ba Lan, tôi hiểu cảm giác của họ lúc này nhưng đó mới là bóng đá .”

Ông Smuda cũng đã tuyên bố sẽ thôi không làm HLV trưởng của ĐT Ba Lan sau Euro 2012 . Lý do mà Smuda đưa ra là do thời hạn hợp đồng 3 năm ông ký với LĐBĐ Ba Lan cũng sắp hết hạn và ông không muốn gia hạn thêm hợp đồng. Smuda muốn nghỉ ngơi sau một thời gian cống hiến cho đội tuyển "Đại bàng trắng" trước khi nghĩ đến chuyện quay trở lại với công việc.

Tiền đạo Lewandowski chia sẻ nỗi buồn cùng NHM. Cầu thủ đang khoác áo Borussia Dortmund nói với báo giới: “Hôm nay là một ngày buồn với chúng tôi. Ba Lan đã có một kỳ Euro không đến nỗi nào. Dù bị loại sớm nhưng chúng tôi đã thể hiện được cá tính của mình. Thật tiếc khi bị loại sớm như vậy với tư cách là đội chủ nhà. Nhưng tôi tin các CĐV vẫn sẽ ủng hộ đội tuyển. Bóng đá Ba Lan sẽ phát triển hơn nữa kể từ kỳ Euro này.”

Séc đã có chiến thắng xứng đáng để giành vé đi tiếp

Thủ thành Petr Cech ca ngợi đồng đội sau chiến thắng nghẹt thở: “Đối đầu với đội chủ nhà Ba Lan luôn là một điều không hề dễ dàng. Họ có sự ủng hộ rất lớn từ khán giả nhà và cũng đã chơi khá tốt ở 2 trận đầu tiên. Tuy nhiên Czech đã thể hiện được bản lĩnh rất đúng lúc. Chúng tôi chơi phòng ngự khá hay ở hiệp đầu tiên và tấn công rất nỗ lực trong hiệp 2. Các đồng đội của tôi đã thi đấu rất tuyệt vời và chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng. CH Czech sẽ còn làm nên nhiều bất ngờ hơn nữa ở những trận đấu tới.”

Tiền vệ Jiracek, người hùng của CH Czech với bàn thắng duy nhất của trận đấu hồ hởi: “Bàn thắng là nỗ lực của toàn đội. Tôi rất vui vì mình đã đóng góp công sức cho chiến thắng đầy ý nghĩa này. Đây là một trận đấu khó khăn nhưng Czech đã chơi tốt và hoàn thành đúng chiến thuật đề ra. Chiến thắng này tôi xin dành tặng các CĐV, họ là những con người tuyệt vời nhất. Hy vọng những khoảnh khắc kỳ diệu như thế này sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.”

HLV Bilek của CH Czech tự hào với các học trò: “Chúng tôi đã có khởi đầu không tốt ở Euro năm nay nhưng lại kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đó là một thành tích không tưởng. Tôi tự hào vì các học trò. Họ đã không buông xuôi và thể hiện tinh thần chiến đấu rất tốt và biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn. Lúc này chúng tôi chưa nghĩ gì đến vòng tứ kết mà sẽ tận hưởng niềm vui đứng đầu bảng trước đã.”

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/ba-lan-khoc-tham-ch-czech-ha-he-c48a462525.html