Bị loại từ vòng bảng World Cup, ĐT Hàn Quốc vẫn được thưởng tiền tỷ

Dù không có được thành tích tốt tại đấu trường thế giới mùa hè vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vẫn quyết định tặng thưởng cho toàn bộ cầu thủ và Ban huấn luyện của đội tuyển.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa thông báo trao thưởng 1,15 tỷ won (tương đương gần 24 tỷ đồng) cho 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga vào giữa tháng 7 vừa qua.

Cụ thể, mỗi cầu thủ có tên trong danh sách đến Nga đều được nhận 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng), bất kể có được ra sân hay không. Theo Liên đoàn Hàn Quốc, nếu đội tuyển lọt vào vòng knock-out, cách thức chia tiền thưởng sẽ phụ thuộc vào khả năng đóng góp của mỗi cầu thủ. Nhưng vì Hàn Quốc sớm dừng bước tại vòng bảng nên số tiền này sẽ được chia đều như nhau.

Mỗi cầu thủ Hàn Quốc có tên tham dự World Cup đều nhận khoản tiền 50 triệu won.

Ngoài ra, đội ngũ HLV, các thành viên trong Ban huấn luyện gồm 18 người được thưởng tổng cộng 500 triệu won. Một quan chức của Liên đoàn cho biết: "HLV và các thành viên khác sẽ được chia khoản tiền thưởng khác nhau, tỉ lệ thuận với tiền lương được ký kết trong hợp đồng."

Như vậy, KFA đã bỏ ra tổng cộng 1,65 tỷ won (34 tỷ đồng) để động viên, khuyến khích toàn bộ đội tuyển sau khi kết thúc kỳ World Cup 2018 trên đất Nga.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Liên đoàn bóng đá nước này cũng đã trao thưởng 2,4 tỷ won (khoảng 50 tỷ đồng) khi đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng loại châu Á để tiếp tục giành quyền vào chơi tại vòng chung kết World Cup diễn ra tại Nga.

Khác với cách chia cào bằng, Liên đoàn lại chia danh sách cầu thủ tham dự ít nhất một lần trong 10 trận đấu tại vòng loại thành 4 thứ hạng để trao thưởng: Hạng 1 được thưởng 80 triệu won, hạng 2 với 60 triệu won, hạng 3 và 4 lần lượt là 40 triệu và 30 triệu won.

Son Heung-min là một trong số ít cầu thủ xếp ở hạng 1, nhận được 80 triệu won tiền thưởng vào năm ngoái. Như vậy, tổng số tiền thưởng Son được nhận từ Liên đoàn cho chiến dịch World Cup lên tới 130 triệu won (tương đương 2,7 tỷ đồng).

Đây được coi là một hành động khích lệ, động viên sáng suốt, kịp thời của KFA dành cho các cầu thủ và Ban huấn luyện đã góp công vào thành tích của ĐTQG tại sân chơi lớn nhất hành tinh năm 2018.

Son Heung-min nhận tổng cộng 130 triệu won từ chiến dịch World Cup vừa qua.

ĐTQG Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 được dẫn đầu bởi HLV trưởng Shin Tae-yong, nằm tại bảng F cùng Mexico, Thụy Điển và nhà vô địch thế giới năm 2014 Đức.

Tại đây, thành tích của Hàn Quốc khá bết bát khi chung cuộc chỉ đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau khi để thua Thụy Điển và Mexico.

Tuy nhiên, đội bóng xứ sở kim chi lại gây sốc cho cả thế giới khi bất ngờ đánh bại "Cỗ xe tăng Đức" với tỉ số 2-0, trực tiếp biến "Mannschaft" trở thành cựu vương, chấp nhận cúi đầu trở về nước ngay sau vòng bảng.

Nguồn: Zing.vn

Bích Hiền

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bi-loai-tu-vong-bang-world-cup-dt-han-quoc-van-duoc-thuong-tien-ty-d458841.html