Bị lôi vào vụ bán dâm 360 triệu, Hoa hậu Thùy Tiên công khai chuỗi ngày công tác, lập vi bằng xử kẻ vu khống

Phía Hoa hậu Thùy Tiên đang làm việc với luật sư để xử lý các đơn vị, cá nhân đưa thông tin không chính xác, nhằm vu khống, kéo cô vào ồn ào của 'tú ông' mua bán dâm trong showbiz Việt.

Tối 7/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê Hải Phòng) về hành vi môi giới mại dâm. Theo cảnh sát, khi có khách muốn mua dâm, Long đã giới thiệu hai người đẹp có tên là T.H. và T.T.

Qua điều tra, cảnh sát xác định hai cô gái bán dâm tên T.H và T.T khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) mỗi người, Long điều 2 người đẹp đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Thùy Tiên 'ngồi không cũng dính đạn' khi bị réo tên vào ồn ào của 'tú ông' Lê Hoàng Long.

Thùy Tiên 'ngồi không cũng dính đạn' khi bị réo tên vào ồn ào của 'tú ông' Lê Hoàng Long.

Ngay lập tức, danh tính 2 người đẹp "T.H và T.T" khiến cư dân mạng tò mò, nhiều Hoa hậu, Á hậu đình đám làng giải trí Việt bị réo gọi vì tên có ký tự viết tắt tương tự.

Đáng nói nhất, mạng xã hội còn lan truyền tốc độ nhanh bức ảnh Lê Hoàng Long và Hoa hậu Thùy Tiên ngồi cạnh nhau.

Chính vì lý do này, Hoa hậu Thùy Tiên bị gọi tên vào tin đồn tiêu cực khi chưa có bằng chứng xác thực. Ngoài Thùy Tiên, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam - Nông Thúy Hằng cũng bị réo gọi nghi có liên quan đến đường dây bán dâm 360 triệu đồng.

Bức ảnh Thùy Tiên từng chụp cùng "tú ông" Lê Hoàng Long được dân mạng lan truyền.

Không để người hâm mộ hoàng mang cả hai người đẹp này đều đã có phản hồi cụ thể trước công chúng. Theo đó, đơn vị quản lý Hoa hậu Thùy Tiên cho biết, hiện đang làm việc với luật sư lập vi bằng những người phát ngôn sai sự thật để bảo vệ hình ảnh uy tín và danh dự cho nàng hậu . Mọi thông tin liên quan đến vấn đề này sẽ được chia sẻ với người hâm mộ sau đó.

Đồng thời, công ty chủ quản của nàng Hậu cũng xác nhận lịch trình của Miss Grand International 2021 như sau:

"Từ ngày 22 đến ngày 24/8, Thùy Tiên sang Thái Lan công tác. Từ 25 đến 29/8, Thùy Tiên bay đến Malaysia, sau đó trở lại Thái Lan. Từ 1 đến 5/9, Thùy Tiên đến Ấn Độ làm giám khảo rồi về Việt Nam. Đến ngày 6/9, Thùy Tiên lại cùng công ty đi từ thiện mùa trung thu ở TP.HCM.

Mới đây nhất là ngày 7/9 thì Tiên dự họp báo của Miss Grand Vietnam 2022 và hình ảnh đã được gửi đến báo chí truyền thông cũng như khán giả". Vì thế, những lời vu khống trên mạng là không có căn cứ.

Có thể thấy, Hoa hậu Thùy Tiên rất bận rộn kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Cùng với đó, theo thông tin mới cập nhật của PV, Hoa hậu Thùy Tiên cũng vừa chính thức lên tiếng đăng tải dòng trạng thái để bảo vệ bản thân trước vụ việc này. Cụ thể cô viết: "NGHIÊM TÚC KHẲNG ĐỊNH, THÙY TIÊN VẪN ĐANG Ở TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG. Quý gửi khán giả, những người hâm mộ yêu thương của Thùy Tiên!"

Nàng hậu cho biết xin đem danh dự và uy tín của bản thân để khẳng định vẫn làm việc, vẫn hoạt động bận rộn với các dự án của mình, không có liên quan gì tới câu chuyện ồn ào trên báo chí và mạng xã hội mấy hôm nay cả.

"Và chắc chắn, phía các cơ quan điều tra đang làm việc với những cá nhân khác. Cái tên T.T trên báo chí hay mạng xã hội nhắc tới không phải là Thùy Tiên, xin đừng vội gán ghép nhằm câu view hay hạ bệ danh dự của bản thân tôi." Thùy Tiên chia sẻ.

Thùy Tiên chính thức lên tiếng về sau khi bị réo vào đường dây mại dâm.

Hiện tại, bài viết của Thùy Tiên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Không chỉ thế, người hâm mộ của Thùy Tiên cũng tỏ ra khá bức xúc khi thần tượng bị gọi tên vào những sự việc không đáng có.

Họ cho rằng, theo dõi các hoạt động của Thùy Tiên kể từ sau khi đăng quang đến nay sẽ dễ dàng nhận ra nàng hậu là gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn, nắm giữ vị trí quan trọng ở các show thời trang, sự kiện, thường xuyên đi công tác nước ngoài ở Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan... Chính chủ tịch của Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil từng tiết lộ Thùy Tiên đã kiếm được gần 100 triệu Baht (khoảng gần 70 tỷ đồng) chỉ sau 3 tháng đăng quang ngôi vị mới.

Bên cạnh đó, Thùy Tiên cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và nhận được sự yêu thích của người hâm mộ trong và ngoài nước. Thông tin này được cập nhật trên trang cá nhân lẫn trang chủ cuộc thi nên khán giả cho rằng việc nói người đẹp liên quan đến đường dây của Lê Hoàng Long là thông tin không đúng

L.T

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//bi-loi-vao-vu-ban-dam-360-trieu-hoa-hau-thuy-tien-cong-khai-chuoi-ngay-cong-tac-lap-vi-bang-xu-ke-vu-khong-169220908143638125.htm