Bị mạo danh lập fanpage, Lâm Vỹ Dạ cầu cứu

Lâm Vỹ Dạ thông báo bị mạo danh lập fanpage ảnh hưởng đến uy tín nên cầu cứu khán giả giúp đỡ. Trong khi đó, một bức ảnh thời chưa chuyển giới của á hậu Lương Mỹ Kỳ thu hút sự chú ý.

Lâm Vỹ Dạ cầu cứu cư dân mạng report trang fanpage giả mạo

Lâm Vỹ Dạ cầu cứu cư dân mạng report trang fanpage giả mạo

Mới đây, nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ (từng đoạt Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức, hạng mục Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất) đã lên tiếng cảnh báo cô đang bị lợi dụng hình ảnh, tên tuổi.

Cụ thể, Lâm Vỹ Dạ có 1 fanpage chính thức và duy nhất, có dấu tích xanh là Lâm Vỹ Dạ. Theo thông tin từ ê-kíp, Lâm Vĩ Dạ đã phát hiện 1 trang có hành vi giả mạo và trục lợi từ hình ảnh cá nhân người khác. Họ sử dụng hình ảnh của Lâm Vỹ Dạ mà chưa được cô cho phép. Vì vậy, cô cảnh báo mọi người cẩn thận và mong cộng đồng mạng giúp report (báo cáo) trang giả mạo này, tránh để ảnh hưởng và gây thiệt hại tới những khán giả yêu mến, theo dõi thông tin cô từ trang đó.

Fanpage chính chủ Lâm Vỹ Dạ có tích xanh với 2,2 triệu người theo dõi, còn fanpage bị chính Lâm Vỹ Dạ tố cáo là giả mạo cũng có đến 1 triệu lượt người theo dõi. Nơi này cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh, hoạt động của cô.

Người quản lý của trang này lên tiếng đây là fanpage do fan của Lâm Vỹ Dạ quản lý

Chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ nhận được nhiều sự quan tâm lcủa người hâm mộ. Hầu hết, người hâm mộ Lâm Vỹ Dạ đều bức xúc khi hình ảnh của thần tượng bị lợi dụng trong thời gian dài. Một số khác đã cùng nữ diễn viên báo cáo trang giả mạo này với mong muốn xử lý dứt điểm vụ việc.

Sau đó, chủ nhân của fanpage Lâm Vỹ Dạ được cho là giả mạo khẳng định là fan của Lâm Vỹ Dạ và đã ghi rõ thông tin ở phần tiểu sử rằng đây là fanpage được lập và quản lý bởi fan của cô.

Ảnh thời "thanh niên trai tráng" của Lương Mỹ Kỳ gây sốt

Chia sẻ bức ảnh thời là học sinh lớp 12, Á hậu Đại sứ hoàn mỹ Lương Mỹ Kỳ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đó là thời điểm mà Lương Mỹ Kỳ còn mang tên Lương Trung Kiên và chưa xác nhận giới tính bản thân. Cô vẫn để tóc ngắn, diện áo sơ mi, quần âu "chuẩn men" và chỉ nặng 43 kg.

Đứng cùng bạn bè, Lương Trung Kiên nổi bật từ ngoại hình đến chiều cao. Hồi ấy, cô không chỉ lo học mà còn tích cực tham gia các phong trào đoàn và đội, tạo được tiếng vang với những thành tích nổi bật. Chốt lại 12 năm học, cô cho biết rất tự hào về bản thân.

Lương Mỹ Kỳ khi học lớp 12 và chưa chuyển giới

Cuối tháng 12-2019, Lương Trung Kiên bất ngờ công khai chuyển giới. Trở về từ cuộc đại phẫu, cô đổi tên thành Lương Mỹ Kỳ và đăng ký tham gia Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020.

Lương Mỹ Kỳ (SN 1999, quê Tiền Giang; cao 1,7 m, số đo 3 vòng 90 - 60 - 90. ) là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow như "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai", "Người bí ẩn"... Dù chỉ đảm nhận các vai phụ, khách mời nhưng Mỹ Kỳ tạo được thiện cảm với khán giả nhờ những màn giả gái duyên dáng, được mọi người biết đến với biệt danh "thánh lô tô".

Lương Mỹ Kỳ cho biết vì nhiều lần vấp ngã trong chuyện tình cảm nên cô quyết định đi chuyển giới. Bản thân đã ý thức được giới tính thật của mình từ năm lớp 1 nhưng cô phải gồng mình để ba mẹ không buồn lòng. Sau này, để thực hiện giấc mơ thành phụ nữ, cô phải sống cực kỳ tiết kiệm.

Chia sẻ về khoảnh khắc vào phòng mổ để thực hiện giấc mơ, Lương Mỹ Kỳ nói: "Trước khi lên bàn mổ, tôi có nói dù có chết trên bàn mổ thì cũng mãn nguyện và hạnh phúc".

Thùy Trang, ảnh: NS

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giai-tri/bi-mao-danh-lap-fanpage-lam-vy-da-cau-cuu-20210701075839191.htm