Bí mật 4 'bóng hồng' quyền lực tháp tùng ông Kim Jong un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Hà Nội vào ngày 26/2 vừa qua để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 - 28/2. Tháp tùng ông Kim có 4 'bóng hồng' quyền lực. Trong số này có em gái ông Kim Jong-un.

Để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 - 28/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Việt Nam vào ngày 26/2. Trong số những người tháp tùng ông Kim đến Việt Nam có 4 "bóng hồng" quyền lực. Ảnh: KCNA.

Để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 - 28/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Việt Nam vào ngày 26/2. Trong số những người tháp tùng ông Kim đến Việt Nam có 4 "bóng hồng" quyền lực. Ảnh: KCNA.

Người đầu tiên trong số này này là Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un. Bà được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên. Sinh năm 1988, Kim Yo-jong là Phó chủ nhiệm Ban Tuyên giáo đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2014. Bà có nhiệm vụ củng cố và xây dựng hình ảnh cho anh trai Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Đến tháng 10/2017, trong cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Kim Yo-jong được bổ nhiệm làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Ảnh: Zing.vn.

Tháng 4/2018, cô Kim trở thành người phụ nữ duy nhất trong số 6 đại biểu tại cuộc hội đàm lịch sử giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tại khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai nước. Bà cũng tháp tùng anh trai Kim Jong-un đến tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6/2018. Ảnh: AP.

Người phụ nữ quyền lực thứ hai tháp tùng ông Kim Jong-un sang Việt Nam là Hyon Song-wol. Sinh năm 1977, Hyon Song-wol là trưởng nhóm nhạc Moranbong được thành lập vào năm 2012. Bà được bầu vào Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Vào đầu năm 2018, Hyon Song-wol dẫn đầu một đoàn nghệ thuật lớn của Triều Tiên đến Hàn Quốc để biểu diễn nhân dịp Olympic ở Pyeongchang và gây được tiếng vang lớn. Trong ảnh là nữ ca sĩ Hyon Song Wol (giữa ảnh) cùng phái đoàn cấp cao khi ngồi trên du thuyền tham quan vịnh Hạ Long ngày 27/2. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Người phụ nữ thứ ba đồng hành cùng ông Kim Jong-un sang Việt Nam là Kim Song-hye. Sinh năm 1965, Kim Song-hye giữ chức giám đốc phòng tham mưu của Bộ Mặt trận Thống nhất. Ảnh: Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Bà Kim Song-hye tham gia nhiều cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và Triều Tiên như hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000 và năm 2007. Đến tháng 2/2018, bà đã tháp tùng em gái ông Kim Jong-un là Kim Yo-jong trong phái đoàn Triều Tiên đến dự Olympic mùa đông ở Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Người phụ nữ quyền lực thứ tư tháp tùng ông Kim Jong-un tới Hà Nội là Choe Son-hui. Bà giữ chức Thứ trưởng ngoại giao và cũng đồng hành với ông Kim Jong-un tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên tổ chức tại Singapore năm 2018. Ảnh: Kyodo.

Thứ trưởng ngoại giao Choe Son-hui có nhiều kinh nghiệm đàm phán với Mỹ và thảo luận về chương trình hạt nhân. Trong số này nổi bật là việc bà là phiên dịch viên tiếng Anh cho phái đoàn Triều Tiên tham dự các cuộc đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân những năm 2000. Ảnh: U.S. Department of State/Nknews.

Video: Toàn cảnh Tổng thống Trump đến Việt Nam (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo CNN, Reuters, Telegraph)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-mat-4-bong-hong-quyen-luc-thap-tung-ong-kim-jong-un-1191532.html