Bí mật của nhà vô địch US Open 2022: Hâm mộ Nadal, đi vào lịch sử quần vợt thế giới

Carlos Alcaraz (19 tuổi, 4 tháng, 6 ngày) vượt qua Casper Ruud trong trận chung kết US Open để giành Grand Slam đầu tiên. Chiến thắng này cũng giúp tay vợt sinh năm 2003 trở thành người trẻ nhất lên ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Carlos Alcaraz gặp Casper Ruud trong trận chung kết US Open 2022. Đây là trận đấu rất đáng chú ý giữa hai tay vợt trẻ hàng đầu hiện nay. Sau 4 set thi đấu căng thẳng, Alcaraz đánh bại Casper Ruud với tỷ số 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 để lên ngôi vô địch. Chiến thắng này cũng đưa Carlos Alcaraz thành tay vợt trẻ nhất lịch sử lên ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Kể từ Rafael Nadal năm 2005, thế giới tennis mới lại chứng kiến một tay vợt giành Grand Slam ở độ tuổi teen. Đáng chú ý, huyền thoại người Tây Ban Nha là thần tượng và là đồng hương của Alcaraz. Anh đã bật khóc nức nở trên sân sau khi trận đấu kết thúc. "Đây là điều mà tôi đã mơ ước từ khi còn là một đứa trẻ", Alcaraz cho biết.

Khát khao của con nhà nòi

Carlos Alcaraz sinh năm 2003 tại El Palmar (Murcia), một ngôi làng nhỏ với khoảng 24.000 cư dân. Anh lớn lên trong một gia đình có niềm yêu thích tennis cả ba thế hệ. Ông nội anh là thành viên CLB quần vợt địa phương, trong khi cha anh từng vào top 40 thế giới và đang điều hành một học viện quần vợt.

Từ nền tảng gia đình, Alcaraz và ba anh trai đã bắt đầu tiếp xúc quần vợt từ khi còn rất nhỏ, đặc biệt là khi họ lớn lên ở Tây Ban Nha với hình mẫu như Rafael Nadal, người đã giành Grand Slam đầu tiên vào năm 2005 khi Alcaraz mới hai tuổi. Khi lên ba, Alcaraz nhận được cây vợt đầu tiên và bắt đầu chơi quần vợt từ thời điểm ấy.

Carlos Alcaraz thời niên thiếu.

Carlos Alcaraz thời niên thiếu.

"Nếu cậu bé này thành công thì đó không phải là tình cờ. Từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã biết rõ mình muốn gì trong tương lai. Alcaraz có tầm nhìn rõ ràng về chặng đường phía trước và đó là điều bất thường vì ở độ tuổi vị thành niên, ước mơ của bạn có xu hướng dao động", Josefina Cutillas, một nhà tâm lý học thể thao đã hỗ trợ Alcaraz từ 8 đến 16 tuổi cho biết. Alcaraz không muốn trở thành tay vợt giỏi, anh ấy muốn trở thành người giỏi nhất.

Như đã đề cập ở trên, Alcaraz là người hâm mộ nhiệt thành của Rafael Nadal. Ngoài quần vợt, Alcaraz đam mê bóng đá và rất thích theo dõi CLB Real Madrid thi đấu ở La Liga.

Đánh bại thần tượng, bay xa ở tuổi 19

Alcaraz chuyển sang chuyên nghiệp vào năm 2018 ở tuổi 15. Tính đến tháng 9 năm 2022, anh đã có 6 danh hiệu ATP đơn, 5 trong số đó vào năm 2022, bao gồm danh hiệu Masters 1000 ở Miami và Madrid. Tay vợt người Tây Ban Nha giành danh hiệu ATP đầu tiên tại Umag vào ngày 25/7/2021. Anh cũng là người trẻ nhất vô địch Umag và người giành danh hiệu ATP trẻ thứ ba kể từ năm 2000.

Carlos Alcaraz đã liên tiếp đánh bại thần tượng Rafael Nadal, Novak Djokovic và Alexander Zverev để vô địch Madrid Masters. Anh cũng là người duy nhất có thể thắng Rafael Nadal và Novak Djokovic trong cùng một giải đấu. Chính Rafael Nadal cũng bất ngờ vì tài năng của Carlos Alcaraz. "Tôi mừng cho cậu ấy và thấy được tiềm năng đi xa hơn nữa. Tôi thật sự hạnh phúc vì cuối cùng Tây Ban Nha cũng tìm thấy một tay vợt cừ khôi để trông đợi những năm sắp tới", Nadal cho biết.

Carlos Alcaraz từng đánh bại thần tượng Rafael Nadal.

Sau khi Alcaraz vô địch US Open 2022, Rafael Nadal là một trong những người chúc mừng đầu tiên: "Xin chúc mừng Carlos Alcaraz vì Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp và vị trí số 1 thế giới. Đó là đỉnh cao của mùa giải tuyệt vời đầu tiên của cậu. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ làm được nhiều hơn thế nữa", Nadal viết trên trang Twitter cá nhân chính thức. Sự tưởng thưởng của thần tượng chính là món quà xứng đáng với những nỗ lực của chàng trai năm nay mới 19 tuổi.

Người đứng sau thành công của Carlos Alcaraz chính là HLV Juan Carlos Ferrero. Ông là cựu số 1 thế giới và vô địch Roland Garros 2003, có công lớn trong việc định hình lối chơi của tay vợt người Tây Ban Nha. Theo HLV Ferrero, Carlos Alcaraz hâm mộ Rafael Nadal nhưng lại có lối đánh giống Roger Federer.

"Tất nhiên rất khó để so sánh bất kỳ ai với Roger Federer. Nhưng nếu phải tìm ra một cái tên giống với cậu bé Carlos Alcaraz nhất thì không ai khác ngoài 'tàu tốc hành Thụy Sĩ'. Cậu ấy là người rất năng nổ trên sân, có thể chơi bất kỳ bề mặt nào và theo bất kỳ trường phái nào", HLV Juan Carlos Ferrero chia sẻ.

Tính đến hôm nay, Carlos Alcaraz đã giành được hơn 9 triệu USD tiền thưởng ở tất cả các nội dung. Đó là thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực "ươm mầm và chăm sóc" của Alcaraz và gia đình. Người ta gọi Alcaraz là "Tiểu Nadal" nhưng nếu vẫn giữ được niềm đam mê và phát triển đúng hướng, chàng trai 19 tuổi này sẽ có một sự nghiệp lừng lẫy của riêng mình mà không phải gắn với tên của bất kỳ ai khác.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-mat-cua-nha-vo-dich-us-open-2022-ham-mo-nadal-di-vao-lich-su-quan-vot-the-gioi-post1468937.tpo