Bí mật cực sốc xác ướp 500 tuổi hoàn mỹ nhất hành tinh

Các chuyên gia mới tiến hành loạt kiểm tra đới với các xác ướp 500 tuổi của người Inuit và có những phát hiện bất ngờ về sức khỏe của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy họ có chế độ ăn giàu axit béo omega-3 nhưng vẫn bị tắc nghẽn động mạch.

Vào năm 1972, người ta 8 xác ướp 500 tuổi còn nguyên da, móng tay và tóc được tìm thấy tại một khu trại bỏ hoang của người Inuit ở Qilakitsoq, Greenland.

Vào năm 1972, người ta 8 xác ướp 500 tuổi còn nguyên da, móng tay và tóc được tìm thấy tại một khu trại bỏ hoang của người Inuit ở Qilakitsoq, Greenland.

Theo các chuyên gia, những người Inuit này qua đời vào khoảng năm 1475. Số xác ướp này thuộc về 2 trẻ em và 6 người trưởng thành.

Thi hài của những người này được ướp xác một cách tự nhiên nhờ khí hậu cực lạnh của nơi này.

Mới đây, các chuyên gia công bố kết quả nghiên cứu đáng chú ý về những xác ướp của người Inuit. Do xác ướp được bảo quản cực kỳ tốt nên các chuyên gia gặp một số thuận lợi trong việc nghiên cứu.

Cụ thể, kết quả nghiên cứu mới cho thấy người Inuit sống cách đây khoảng 500 năm có chế độ ăn giàu axit béo omega-3.

Điều này cho thấy những người Inuit sử dụng nhiều món ăn được chế biến từ các loại cá ở vùng biển lạnh, sâu như: cá thu, cá trích, cá ngừ, cá bơn...

Dù có chế độ ăn giàu axit béo omega-3 nhưng những người Inuit trên vẫn bị tắc nghẽn động mạch.

Nguyên do là bởi nghiên cứu của các chuyên gia y tế những năm qua cho thấy axit béo omega-3 là một trong những loại chất béo tốt cho cơ thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim.

Điều này khiến các chuyên gia không khỏi tò mò vì sao những người Inuit lại mắc căn bệnh trên dù có chế độ ăn uống được đánh giá là tốt cho sức khỏe.

Vì vậy, các chuyên gia dự kiến tiến hành một số kiểm tra khác nhằm tìm ra nguyên nhân khiến người Inuit mắc bệnh về tim mạch.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-mat-cuc-soc-xac-uop-500-tuoi-hoan-my-nhat-hanh-tinh/20200107034904957