Bí mật đằng sau ác ma ma sơ Valak của vũ trụ kinh dị 'The Conjuring'

Valak chuẩn bị có lần thứ ba xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh kinh dị The Conjuring với câu chuyện về khởi nguồn của ác ma.

Trailer bộ phim 'Ác quỷ ma sơ' Bộ phim kinh dị thuộc vũ trụ The Conjuring và kể về nguồn gốc ra đời của ác ma Valak.

Sau thành công của The Conjuring 2 (2016), ác ma Valak được khán giả hết sức mến mộ, bất chấp vẻ ngoài vô cùng đáng sợ của nhân vật. Nắm bắt nhu cầu của khán giả, nhà sản xuất James Wan lập tức thực hiện The Nun - bộ phim ngoại truyện dành cho Valak, chuẩn bị ra rạp từ 7/9.

Nếu tính theo dòng thời gian, The Nun là những sự kiện xảy ra đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh kinh dị The Conjuring, trước cả bốn tập phim từng ra mắt.

Như lời đạo diễn Corin Hardy chia sẻ: “Với The Nun, chúng tôi muốn đưa khán giả về cột mốc khởi đầu. Câu chuyện xoay quanh nguồn gốc của thực thể ma quái sau này ám lấy hai vợ chồng nhà Warren trong The Conjuring 2”. Theo đó, bộ phim mới có bối cảnh thời gian là năm 1952, tại một tu viện ở Romania.

Valak có thực sự tồn tại ngoài đời?

Nội dung của The Conjuring The Conjuring 2 đều dựa trên những sự kiện có thật, và đội ngũ làm phim sau đó thêm thắt nhiều tình tiết sáng tạo nhằm tăng sự kịch tính. Còn búp bê ma Annabelle vốn cũng tồn tại ngoài đời thực với nhiều câu chuyện kỳ bí không thể giải thích.

Vậy còn Valak thì sao? Nhân vật được xây dựng dựa trên một câu chuyện thần thoại, nhưng ác ma thực tế chưa bao giờ xuất hiện dưới bộ dạng bà sơ cho tới trước vũ trụ điện ảnh The Conjuring.

Hình ảnh minh họa Valak trong tuyển tập The Lesser Key of Solomon. Ảnh: Amazon.

Valak - hay còn gọi là Valac, Volac, Valax… - được miêu tả với hình thù của một đứa trẻ có đôi cánh thiên thần, cưỡi trên con rồng hai đầu của cõi âm. Nhân vật dẫn đầu 30 binh đoàn quỷ, và được mệnh danh là thủ lĩnh tối cao của địa ngục. Hắn đồng thời nắm giữ bí mật về nhiều kho báu và thường được người ta triệu hồi vì lý do này.

Loạt chi tiết ấy đến từ tuyển tập The Lesser Key of Solomon. Đây là cuốn sách ma thư vô danh về ma quỷ học, và lần đầu xuất hiện vào giữa thế kỷ XVII. Xem ra, nguồn gốc của Valak không quá đáng sợ như những gì khán giả điện ảnh đã được chiêm ngưỡng.

Valak đã bao nhiêu lần xuất hiện trong Vũ trụ The Conjuring?

Mở đầu The Conjuring 2, hai vợ chồng Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vere Farmiga) đang điều tra căn nhà ma ám Amityville ở Mỹ vào năm 1976, thì người vợ bỗng nhiên trông thấy ác ma ma sơ đáng sợ ở dưới căn hầm, đồng thời hình ảnh chồng mình bị xiên chết.

Đó là Valak, nhưng Valak không phải là kẻ đứng sau những sự kiện ở Amityville. Đạo diễn James Wan có lần giải thích: “Lorraine không phải bị ám bởi bóng ma của Amityville. Cô ấy đơn giản chỉ trông thấy điềm báo về những điều sắp sửa xảy ra sau đó. Thực thể lấy hình dạng ma sơ không liên quan gì tới Amityville”.

Tới năm 1977, Valak đích thân xuất hiện trong căn nhà của gia đình Warren, khiến Lorraine hãi hùng. Sau đó, đôi vợ chồng trừ tà nổi tiếng tới London, Anh để giúp đỡ gia đình nhà Hodgson. Đó là một vụ bí ẩn có thật từng được biết tới dưới cái tên “Enfield Hauntings”.

Valak là đối thủ đáng gờm dành cho đôi vợ chồng trừ tà nhà Warren trong The Conjuring 2. Ảnh: Warner Bros.

Trong phim, tất cả ban đầu nghĩ rằng gia đình Hodgson bị bóng ma của chủ cũ căn nhà - Bill Wilkins - phá quấy. Song, Valak mới là kẻ đứng sau tất cả, lợi dụng bóng ma của Bill và The Crooked Man (Ông kẹ - nhân vật cũng sắp sửa có phim riêng) để thực hiện mưu đồ đen tối.

Song, Lorraine Warren đã kịp cứu chồng mình trước khi viễn cảnh một năm trước đó thực sự xảy ra. Nhớ ra tên của Valak, cô đã đưa ác ma trở về cõi âm ty.

Đến bộ phim kể về sự ra đời của búp bê ma Annabelle lấy bối cảnh năm 1955 - Annabelle: Creation - Valak cũng bất ngờ xuất hiện tới hai lần. Đầu tiên, sơ Charlotte (Stephanie Sigman) cho Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) thấy một bức ảnh chụp mình cùng ba nữ tu khác tại một tu viện ở Romania.

Nhân vật đồng thời xuất hiện chớp nhoáng trong Annabelle: Creation. Ảnh: Warner Bros.

Mullins ngay lập tức chỉ ra có một nhân vật thứ năm trong bức ảnh, đang lẩn khuất ở phía sau. Và đó chính là Valak. Ngoài ra, ác ma còn xuất hiện ở phần post-credits của Annabelle: Creation, khi chầm chậm đi qua một hành lang của tu viện Cârța (bối cảnh chính bộ phim sắp tới) khiến hàng nến cứ thế tắt dần.

Hiện chưa rõ liệu Valak có liên quan gì tới thực thể ám lấy búp bê Annabelle hay không, hay sự xuất hiện của nhân vật trong Annabelle: Creation chỉ để khơi gợi cho The Nun tới đây.

Phía sau Valak trên màn ảnh

Trong cả The Conjuring 2, Annabelle: Creation The Nun tới đây, Valak - hay còn gọi là ác quỷ ma sơ - do nữ diễn viên Bonnie Aarons thể hiện.

Tuy nhiên, khi chiếm lấy hình thù của The Crooked Man, nhân vật do Javier Botet đảm nhận. Tài tử người Tây Ban Nha là người chuyên đóng các vai diễn kinh dị, và từng tham gia các bộ phim như Mama, Insidious: The Last Key, Slender Man…

Bonnie Aarons tiếp tục đảm nhận vai diễn ma quái Valak trong The Nun. Ảnh: Getty.

James Wan có lần chia sẻ về Valak và quyết định tại sao không muốn sử dụng kỹ xảo điện ảnh rằng: “Valak không chỉ tấn công Lorraine Warren, mà còn cả niềm tin của cô ấy. Đó là sự đe dọa đối với người chồng Ed Warren.”

“Do đó, tôi muốn tạo ra một biểu tượng kinh dị mang tính chân thực nhất có thể, để ngay cả các nhân vật và diễn viên có thể cảm nhận thấy sự sợ hãi”, anh nói thêm.

The Nun dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 7/9.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-mat-dang-sau-ac-ma-ma-so-valak-cua-vu-tru-kinh-di-the-conjuring-post873065.html