Bí mật 'động trời' sau loạt vụ thiếu nữ mất tích (kỳ 2): Những phi vụ giải cứu như phim hành động

Trên thực tế, không thiếu những vụ việc trẻ bỏ nhà đi theo bạn trai, "theo tiếng gọi tình yêu" cuối cùng bị xâm hại, hiếp dâm... Nhiều trường hợp bị lừa bán vào "động quỷ", cà phê kích dục, karaoke trá hình, bị ép bán dâm.

Hiệp sĩ giải cứu các thiếu nữ khỏi quán cà phê mại dâm kích dục, karaoke trá hình

"Giải cứu" thiếu nữ 15 tuổi

Mới đây, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã "giải cứu" thành công bé gái 15 tuổi bị lừa bán vào tụ điểm karaoke trá hình hoạt động tại Bình Dương.

Theo đó ngày 3/8, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ mẹ của cháu Trần Hoàng Thanh V., SN 2004, quê tỉnh Long An nhờ Đội giải cứu con gái chị đang bị "nhốt" trong một căn nhà, bắt đi làm tiếp viên karaoke nhạy cảm.

Ngay sau đó, đội hiệp sĩ và lực lượng Công an phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương đã giải cứu bé gái đang bị giam lỏng trong một căn nhà khóa cổng và có người canh giữ.

Sau khi được giải cứu thành công, V. cho biết, nghe theo lời bạn, V. xin việc làm trên mạng rồi bỏ nhà đi, rồi bị dụ bán vào quán karaoke này. V. tiết lộ, trong căn nhà mà bé bị giam lỏng còn có thêm 14 chị em phụ nữ khác, trong đó có 3 người chưa đủ tuổi thành niên như V.. Những thiếu nữ này sẽ được đưa đến phục vụ ở quán karaoke trá hình.

Trước đó, trong ngày 24/4, sau khi nhận được tin báo, đội hiệp sĩ Lâm Phạm (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) phát hiện 2 thiếu nữ Phạm Cao Thu T., SN 2004 quê tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thị L., SN 1994 quê TP.Cần Thơ bị giữ ở quán cà phê Điểm Hẹn..., địa chỉ tại ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai làm nhân viên phục vụ. Sau đó, hiệp sĩ đã mang tiền đến "chuộc", giải cứu thành công 2 nạn nhân, đưa họ về đoàn tụ với gia đình.

Cũng trong tháng 4/2019, đội hiệp sĩ Nhơn Trạch phối hợp cùng đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã giải cứu 2 thiếu nữ tại quán Cà phê giải khát 8... trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân là em Phùng Thị Ngọc M. và em Nguyễn Thị Thu T. (đều SN 2004), cùng quê tỉnh Sóc Trăng. Chia sẻ về các trường hợp giải cứu, Đội trưởng đội hiệp sĩ Nhơn Trạch, hiệp sĩ Lâm Phạm cho hay, cũng trong tháng 4/2019, đội đã giải cứu thành công 10 trường hợp khác, bị bán vào quán cà phê kích dục, rải rác tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong những trường hợp đã được giải cứu, có 2 nạn nhân chưa đủ 16 tuổi và 1 trường hợp bị mang thai. Theo ghi nhận từ các hiệp sĩ, đa số các cô gái này đều vì lý do nào đó mà bỏ nhà ra đi, sau đó xin việc làm trên mạng (Zalo, Facebook), rồi sập bẫy những đối tượng lừa đảo và bị bán vào các quán cà phê, karaoke trá hình hoạt động kích dục, mại dâm.

Hậu quả khôn lường

Ngày 1/5, hiệp sĩ Lâm Phạm đã giải cứu thành công 4 cô gái nghi bị lừa bán vào làm việc trong một quán cà phê kích dục trên địa bàn xã Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Trước đó, nhận được tin báo của một số tiếp viên làm việc tại quán cà phê võng Đ.K. (xã Tam Phước) thành viên trong nhóm hiệp sĩ đã tìm cách tiếp cận quán cà phê này để xác minh. Khi hiệp sĩ có mặt, 4 nữ tiếp viên đang tiếp khách trong các chòi lá của quán vội vàng chạy ra cầu cứu nhờ đưa khỏi quán vì không muốn tiếp tục làm tại đây nữa. Các nữ tiếp viên được xác định gồm L.T.H. (23 tuổi), P.T.T.L. (33 tuổi), cùng quê Cà Mau), N.T.H.V., 16 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế và N.T.H., 17 tuổi, quê Đắk Lắk. Sau khi được "giải cứu" khỏi quán cà phê, các cô gái nhanh chóng bắt xe về nhà.

Các cô gái được giải cứu cho biết, họ tìm việc làm trên mạng xã hội, vì thấy quảng cáo hấp dẫn nên giấu người thân bỏ đi làm. H., người vừa được hiệp sĩ giải cứu thành công kể: "Sau khi bắt xe đến TP.HCM, em liên hệ trung tâm này và được một người đàn ông (không rõ lai lịch) kêu lên ô tô chở đến quán karaoke đang cần người làm. Nhưng sau đó, người đàn ông này chở em đến thẳng 1 quán cà phê chòi tại Đồng Nai". "Tại đây, ông này đòi em tiền môi giới và tiền công 10 triệu đồng. Lúc này, chủ quán cà phê đứng ra bảo lãnh và cho em vay tiền, đồng thời yêu cầu em viết giấy nợ và buộc phải ở lại làm việc trả nợ. Em mới ngoài Huế vào, không có tiền, không người thân nên đành phải ở lại làm việc", H. cho biết. Tại đây, chủ quán bắt các tiếp viên ngồi với khách, phục vụ, kích dục khi khách có yêu cầu. Nếu người nào không đồng ý làm, chủ quán sẽ có biện pháp mạnh, thậm chí đánh đập. Từ đó các tiếp viên phải làm việc, ai muốn nghỉ việc thì phải "trả nợ" cho chủ quán 10 triệu đồng.

Chỉ trong tháng 7/2019 đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và Lâm Phạm đã giải cứu trên 10 trường hợp các em bị lừa bán vào phục vụ tại cà phê nhạy cảm ở Bình Dương, Đồng Nai. Trên 20 nạn nhân được giải cứu, trong đó có những em chưa đủ 16 tuổi, thậm chí có em đã mang thai.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, Hội của chị đã xử lý rất nhiều trường hợp trẻ bỏ nhà đi vì lý do nào đó. Có những trường hợp hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Mặc dù không công bố, tuy nhiên số trẻ em gái bỏ nhà đi sau đó bị xâm hại, quan hệ tình dục xảy ra rất nhiều. Mới đây, Hội đang xử lý trường hợp của bé gái 14 tuổi ở quận Bình Tân (TP.HCM) bị bạn trai cùng tuổi rủ bỏ nhà đi. Trong thời gian "dạt nhà", cả hai nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, gia đình phát hiện và đưa 2 em này về nhưng tự thương lượng với nhau, bởi cả hai đều còn nhỏ tuổi.

Hoàng Việt

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp Luật số 149

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/bi-mat-dong-troi-sau-loat-vu-thieu-nu-mat-tich-ky-2-nhung-phi-vu-giai-cuu-nhu-phim-hanh-dong-a293760.html