Bí mật động trời tại Barcelona thời Guardiola: Hạ lệnh 'trảm' 4 công thần!

HLV lão làng Arrigo Sacchi mới đây đã hé lộ bí mật chuyển nhượng của Pep Guardiola, ở thời điểm được bổ nhiệm làm tân HLV Barcelona năm 2008.

Cụ thể, ngay khi ngồi vào tiếp quản đội bóng, Pep đã gặp trực tiếp Ban lãnh đạo và yêu cầu để 4 siêu sao hàng đầu Ronaldinho, Samuel Eto'o, Thierry Henry và Deco ra đi.

HLV Pep Guardiola có quyết sách táo bạo khi nhậm chức HLV trưởng Barcelona.

Sacchi nói: “Guardiola vô cùng may mắn khi chỉ chốc lát thăng từ hạng Ba Tây Ban Nha lên đội một. Lập tức cậu ta chia sẻ với Chủ tịch CLB rằng mình không cần 4 người”.

“Đó là Ronaldinho, Eto'o, Henry và Deco”.

“Chủ tịch hỏi: ‘Thế anh muốn đem ai về?’. Pep bình thản đáp: ‘Chẳng ai cả, tôi sẽ trình làng một số cầu thủ trẻ từ giải hạng Ba’. Cuối cùng cậu ta ra mắt Busquets và Pedro”.

“Chủ tịch nói rằng hãy giữ ít nhất 1 người và rồi Eto’o được ở lại. Cậu ta vô địch La Liga”.

Mùa Hè 2008, Barcelona bán cả Ronaldinho (AC Milan) lẫn Deco (Chelsea). Giữ lại 2 tiền đạo Eto’o và Henry. Cả 2 góp công cực lớn vào cú ăn 3 mùa 2008/09.

Sau năm đó, Pep vẫn quyết “trảm” Eto’o. Báo đen ra đi trong ấm ức vì đổi với bom tấn Zlatan Ibrahimovic. Henry trụ lại nhưng cũng chỉ được 1 năm lại bị bán sang New York Red Bulls.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bi-mat-dong-troi-tai-barcelona-thoi-guardiola-ha-lenh-tram-4-cong-than-913090.html