Bí mật động trời về đĩa bay siêu khủng của Đức quốc xã

Một số tài liệu được giải mật của CIA hé lộ bí mật 'động trời' rằng Đức quốc xã sở hữu đĩa bay có thể di chuyển với vận tốc 4.000 km/h. Sáng chế này của phát xít Đức ra đời vào cuối Thế chiến 2.

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) khiến dư luận chú ý khi giải mật một số tài liệu liên quan đến Đức quốc xã và đĩa bay.

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) khiến dư luận chú ý khi giải mật một số tài liệu liên quan đến Đức quốc xã và đĩa bay.

Theo những tài liệu này, CIA đã phát hiện phát xít Đức sở hữu đĩa bay khi thực hiện các cuộc điều tra về vật thể bay không xác định (UFO).

Tài liệu mật của CIA chỉ ra đĩa bay của phát xít Đức có thể đạt tốc độ lên tới 4.000 km/giờ.

Tốc độ trên gây kinh ngạc bởi vào thời điểm ấy, vận tốc của đĩa bay do các nhà khoa học Đức quốc xã sáng chế cao gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Theo đó, siêu vũ khí mới của phát xít Đức bay nhanh hơn chiến đấu cơ F-35 Mỹ tới 2 lần.

Đĩa bay của Đức quốc xã có thể đạt độ cao 12.400m chỉ trong 3 phút.

Kỹ sư Đức Georg Klein - người từng làm việc cho Đức quốc xã - tiết lộ thông tin đáng chú ý về vấn đề này.

Ông Klein cho hay phát xít Đức đã thử nghiệm thành công đĩa bay vào ngày 14/2/1945 tại Prague.

Theo kỹ sư Klein, đĩa bay có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng. Dự án này được phát xít Đức triển khai từ năm 1941.

Tài liệu của CIA cũng tiết lộ đĩa bay được Đức quốc xã chế tạo ở nhà máy từng sản xuất tên lửa đạn đạo V2 đầu tiên.

Mời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Earth-chronicles)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-mat-dong-troi-ve-dia-bay-sieu-khung-cua-duc-quoc-xa-1185467.html