Bí mật giấu kín ở những địa điểm đáng sợ nhất hành tinh

Nhiều người khi ghé thăm những địa điểm đáng sợ dưới đây cảm thấy rùng mình, ớn lạnh. Nguyên do là bởi những nơi này gắn liền với những những hiện tượng kỳ bí, khó lý giải.

Khách sạn Banff Spring ở Canada được đánh giá là một trong những địa điểm đáng sợ nhất thế giới. Người dân địa phương kể rằng đã xảy ra nhiều chuyện ma quái, bí ẩn ở nơi này.

Khách sạn Banff Spring ở Canada được đánh giá là một trong những địa điểm đáng sợ nhất thế giới. Người dân địa phương kể rằng đã xảy ra nhiều chuyện ma quái, bí ẩn ở nơi này.

Trong số đó, nổi tiếng là câu chuyện kể về một gia đình bị sát hại kinh hoàng trong căn phòng 873 của khách sạn Banff Spring. Hồn ma của họ được báo cáo thoắt ẩn thoắt hiện tại khách sạn này.

Ngoài ra, một số nhân chứng tuyên bố nhìn thấy hồn ma của một số lính canh thời xưa đột ngột xuất hiện trong khách sạn Banff Spring rồi biến mất vào không khí.

Rừng Cong (Crooked forest) ở vùng Nowe Czarnowo, Ba Lan trở thành địa điểm ma quái đáng sợ khi có những cây thông mang hình dáng kỳ lạ. Chúng được trồng vào khoảng năm 1930. Phần dưới gốc hầu hết các cây thông có độ cong khoảng 90 độ, hướng về hướng bắc rồi vươn thẳng lên cao.

Trước sự việc kỳ lạ này, một quan điểm cho rằng có thể những cây thông cong bí ẩn ở địa điểm này là do con người cố tình uốn cong gốc cây khi chúng còn nhỏ. Họ làm như vậy để có thể tạo ra những món đồ nội thất hoặc trang trí có hình dạng độc đáo. Tuy nhiên, một giả thuyết khác cho rằng, một thế lực siêu nhiên bí ẩn ở trong khu rừng đã bẻ cong những gốc cây thông này.

Ly kỳ hơn, một số người dân địa phương hoài nghi địa chất bên dưới khu rừng Cong có những đặc điểm bất thường. Theo đó, những cây thông mọc trên mặt đất bị uốn cong một cách kỳ lạ.

Pháo đài Bhangarh ở Ấn Độ được cho là bị nguyền rủa. Tương truyền, cách đây hàng trăm năm, một phù thủy tên Sinhai đã cố gắng lừa quốc vương trẻ tuổi bằng cách đưa cho chàng một lọ thuốc. Nếu uống thứ thuốc này thì nhà vua sẽ rơi vào lưới tình của nữ phù thủy.

Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch của phù thủy Sinhai. Do kế hoạch bị bại lộ nên phù thủy này bị bắt giữ và xử tử. Trước khi chết, phù thủy này đã nguyền rủa tất cả cư dân sống ở pháo đài Bhangarh sẽ có cái chết đau đớn.

Không biết lời nguyền có thật hay không nhưng về sau, toàn bộ người dân sống ở pháo đài Bhangarh lần lượt bỏ đi trước khi nơi này bị bỏ hoang hoàn toàn.

Pháo đài Bhangarh được xem là một trong những địa điểm bị ma ám ở Ấn Độ. Không ai được phép vào pháo đài này khi trời tối. Thậm chí, một số người kể rằng đã có trường hợp tử vong khi cố tình đột nhập vào pháo đài vào buổi tối.

Mời độc giả xem video: Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo TTZ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bi-mat-giau-kin-o-nhung-dia-diem-dang-so-nhat-hanh-tinh-1833655.html