Bí mật rùng rợn ở 'hòn đảo hủi' nổi tiếng Hy Lạp

Hòn đảo Spinalonga nổi tiếng Hy Lạp là một trong những vùng đất ma mị hút khách du lịch. Nơi đây từng là khu vực sinh sống của hàng trăm người mắc bệnh hủi trước khi không còn ai sinh sống kể từ năm 1957.

Hòn đảo Spinalonga của Hy Lạp gắn liền với sự việc hãi hùng. Cụ thể. vào đầu những năm 1900, bệnh hủi trở thành nỗi sợ hãi đối với người dân ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hy Lạp.

Vào thời điểm ấy, những người mắc bệnh hủi bị cộng đồng kỳ thị, xa lánh. Thậm chí, người ta còn xua đuổi họ vì lo sợ sẽ lây bệnh sang những người khỏe mạnh.

Để đảm bảo căn bệnh này không lây lan ra cộng đồng, vào năm 1903, khu sinh sống của người mắc bệnh hủi được thành lập trên hòn đảo Spinalonga.

Theo đó, hàng trăm người được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh hủi được đưa lên đảo Spinalonga sinh sống để cách ly với những người khỏe mạnh.

Khi sống trên hòn đảo Spinalonga, những bệnh nhân mắc bệnh hủi phải xa gia đình, bạn bè và giống như bị lưu đày khi có cuộc sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Những người mắc bệnh hủi sống trên đảo Spinalonga trong hơn nửa thế kỷ.

Đến năm 1957, nơi đây được đóng cửa. Kể từ đó, hòn đảo bị bỏ hoang, không còn người sinh sống.

Vì vậy, hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh hủi được đưa rời khỏi đảo và không còn một ai sinh sống nữa.

Ngày nay, nhiều du khách ghé thăm hòn đảo Spinalonga của Hy Lạp và có thể cảm nhận rõ sự cô đơn, đau khổ mà những bệnh nhân mắc bệnh hủi từng trải qua.

Mời quý độc giả xem video: Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo News.com.au)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-mat-rung-ron-o-hon-dao-hui-noi-tieng-hy-lap-1048573.html