Bí mật sau chiến thắng của U20 Hàn Quốc trước U20 Argentina

Việc U20 Argentina thi đấu 2 trận sòng phẳng tại Việt Nam giúp các tuyển trạch viên Hàn Quốc có được nhiều thông tin về đội bóng Nam Mỹ trước khi tham vấn cho HLV Shin Tea-yong.

Hàn Quốc trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out U20 World Cup sau chiến thắng 2-1 trước Argentina. Trận này, đội bóng của HLV Shin Tea-young có đấu pháp hợp lý để khắc chế sức mạnh của đối thủ. Họ ghi 2 bàn thắng do công của Lee Seung-woo và Paik Seung-ho qua đó đẩy đội bóng Nam Mỹ đến “cửa tử”.

Đây là kết quả sốc nếu dựa trên danh tiếng của 2 nền bóng đá nhưng không bất ngờ khi xét đến quá trình chuẩn bị chu đáo của Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA). Họ đã hỗ trợ thầy trò HLV Shin Tae-yong hết mình, quan trọng nhất là giúp chiến lược gia này có đầy đủ thông tin về các đối thủ trong bảng thông qua hàng chục scouts (tuyển trạch viên) làm việc âm thầm.

“Chúng tôi mổ xẻ 5 trận đấu gần nhất của Argentina, Anh và Guinea và trao số liệu cho HLV trưởng Shin Tea-young. Nếu Hàn Quốc tiến vào vòng knock-out và xa hơn nữa, chúng tôi sẽ cung cấp bất cứ thông tin nào nếu đội thấy cần thiết”, Giám đốc kỹ thuật Lee Yong-soo của KFA cho biết trên Yonhap trước khi giải diễn ra.

Trước khi sang Hàn Quốc, U20 Argentina có 2 trận đấu tại Việt Nam gặp U20 và U22 Việt Nam. Vì là 2 trận thử lửa cuối cùng chuẩn bị cho U20 World Cup, đội bóng của HLV Claudio Ubeda đã sử dụng đội hình gần như mạnh nhất.

U20 Argentina sử dụng đội hình gần như mạnh nhất trong 2 trận đấu ở Việt Nam.

Thống kê cho thấy 8 trong 11 cầu thủ đá chính của U20 Argentina khi thua U20 Hàn Quốc đã ra sân từ đầu khi gặp U20 và U22 Việt Nam. U20 Argentina có hai chiến thắng dễ dàng tại TP.HCM và Hà Nội nhưng cách chơi sòng phẳng khiến họ phần nào bị “lộ bài” và không còn khả năng gây bất ngờ trước đội bóng xứ kim chi.

Hai trận đấu tại Việt Nam được trực tiếp rộng rãi trên sóng truyền hình, Internet nên đội ngũ hỗ trợ chuyên môn cho U23 Hàn Quốc có thể nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ?

Trước đó, đội bóng 6 lần vô địch U20 World Cup có những trận đấu tập ở quê nhà gặp U20 Uruguay và một số đội bóng khác nhưng trong tình trạng “kín cổng, cao tường”, người ngoài không biết nhiều về đội hình, lối chơi của họ.

Ngoài sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ tuyển trạch viên, việc U20 Hàn Quốc đánh bại cả U20 Guinea và U20 Argentina để vào vòng 1/8 đến từ quá trình chuẩn bị khôn ngoan. Họ khéo léo chọn đá giao hữu với các đối thủ đến từ cùng khu vực hoặc có lối chơi tương đồng với các đối thủ trong bảng.

Tháng 3, họ đá giải tứ hùng với các đội U20 Zambia, Honduras và Ecuador. Đến tháng 5, HLV Shin Tae-yong và học trò có thêm 3 trận thử lửa chất lượng khác khi gặp U20 Senegal, Saudi Arabia và Uruaguay. Những trải nghiệm này giúp U20 Hàn Quốc đối phó thành công với một đối thủ khỏe như U20 Guinea (châu Phi) hoặc có nhiều cá nhân xuất sắc như U20 Argentina.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-mat-sau-chien-thang-cua-u20-han-quoc-truoc-u20-argentina-post749057.html