Bí mật trong 'chuyện ấy'

Chuyện ân ái đóng góp một không nhỏ trong mối quan hệ của các cặp đôi. Và việc biết được những bí mật trong 'chuyện ấy' không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn làm các 'cuộc yêu' diễn ra suôn sẻ hơn.

Cuộc ân ái tuyệt vời tới từ phút ngẫu hứng Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cuộc ân ái tuyệt vời luôn tới một cách tự nhiên. Bất cứ khi nào cặp đôi cảm thấy hưng phấn đều có thể "yêu" mà không cần phải theo lịch đã đưa ra. Thêm vào đó, việc giao tiếp và trao đổi để tìm hiểu về nhau cũng khiến cho 'chuyện yêu' diễn ra một cách suôn sẻ và nóng bỏng hơn. Đàn ông luôn thôi thúc 'yêu' nhiều hơn phụ nữ Đàn ông sẵn sàng cho "việc ấy" 24giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Tuy nhiên, họ cũng bị ảnh hưởng tâm lý trong chuyện "yêu" bởi những yếu tố giống phụ nữ như việc ăn uống, ngủ nghỉ, sức khỏe, áp lực, bệnh tật hay do sự thiếu hòa hợp trong mối quan hệ. Tới độ tuổi nhất định, sex không còn quá quan trọng Tình dục luôn đóng vai trò quan trọng cho những người trưởng thành ở mọi độ tuổi. Nhưng nhiều người tin rằng việc giảm đi khoái cảm theo độ tuổi là một điều rất hiển nhiên bởi nó phụ thuộc vào những yếu tố như sự thay đổi của hoóc môn, suy nhược cơ thể, rối loạn chức năng, sự thay đổi trong các mối quan hệ hay việc mất cảm hứng với bạn tình sau nhiều năm chung sống. Sử dụng Viagra Đàn ông nghĩ rằng Viagra hay những loại thuốc tăng lực khác giúp cho họ có thể cải thiện đời sống chăn gối. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, nếu dùng quá nhiều, nó sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe. Và những người bị bệnh đái tháo đường hay những bệnh huyết áp không thể dùng loại thuốc này. Vấn đề kích cỡ Kích cỡ to hay nhỏ có ảnh hưởng tới chuyện chăn gối nhưng nó không hẳn là một vấn đề quá to lớn. Nếu như cặp đôi biết cách hòa hợp và trao đổi với nhau để tạo ra những tư thế yêu thích hợp, vẫn có thể đạt tới cực khoái một cách bình thường. Ảnh hưởng của thức ăn Việc ăn uống điều độ và tập luyện thể dục hằng ngày có tác động không nhỏ tới đời sống tình dục. Những loại thức ăn như dâu tây, trứng, tỏi, sôcôla... sẽ giúp kích thích và làm cho cặp đôi tràn đầy sinh lực hơn trong "chuyện ấy". Xuất tinh sớm chủ yếu ở những chàng trai trẻ 30% các chàng trai ở độ tuổi thanh thiếu niên thường xuất tinh sớm. Điều này xảy ra bởi sự cương cứng "cậu nhỏ", sự lo lắng, chức năng thần kinh và cũng do thiếu kinh nghiệm trong "chuyện ấy". Kim Chi

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/chang-nang/2010/03/3b9ce9d4/