'Bí mật' trong quán cà phê 'giao lưu gà chọi Nam Phước'

Ngày 29/4, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết vừa triệt phá thành công một điểm cờ bạc trá hình dưới hình thức tổ chức 'giao lưu gà chọi'.

Qua công tác trinh sát, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện và đưa vào diện theo dõi nghiệp vụ “quán cà phê giao lưu gà chọi Nam Phước”, thuộc khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước vì có nhiều nghi vấn hoạt động cá cược.

Vào cuộc nắm quy luật hoạt động, cảnh sát gặp nhiều khó khăn bởi chủ trường gà rất tinh vi, như: không cho các con bạc cá cược trực tiếp bằng tiền mà thay vào đó là dùng ám hiệu cá cược bằng “lon” (lon nước uống). Các con bạc cá cược với nhau theo tỷ lệ số lượng “lon” nhất định và chủ trường gà không trực tiếp thu tiền xâu mà thông qua việc bắt buộc khi vào trường gà phải mua ít nhất 1 chai nước lọc loại 0,5 lít với giá 50.000 đồng (cao hơn giá thị trường rất nhiều). Đồng thời, sới gà cũng được tổ chức trá hình như một quán cà phê giao lưu gà chọi – kiểu quán cà phê có hình thức trò chơi trúng thưởng.

Sới bạc núp bóng trò chơi "giao lưu gà chọi" vừa bị triệt phá.

Sới bạc núp bóng trò chơi "giao lưu gà chọi" vừa bị triệt phá.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, tài liệu, ngày 9/4, Công an huyện Duy Xuyên quyết định triệt phá, lập biên bản tại hiện trường ghi nhận 25 người, thu giữ 2 con gà, gần 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, tài sản liên quan đến việc cá cược đá gà.

Qua đấu tranh, xác định có 10 đối tượng tham gia cá cược dưới hình thức bắt kèo gà chọi thắng thua với tổng số tiền tham gia cá cược xấp xỉ gần 100 triệu đồng. Đồng thời, qua đấu tranh, 3 đối tượng Lê Trịnh Vũ (SN 1976, ngụ khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước), Dương Văn Sơn (SN 1990, ngụ xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Công Sinh (SN 1991, ngụ thị trấn Nam Phước) đã thừa nhận hành vi tội gá bạc của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đã ra lệnh giữ, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm: Lê Trịnh Vũ, Dương Văn Sơn, Nguyễn Công Sinh về hành vi “gá bạc”; Nguyễn Thanh Tài (SN 1990, ngụ phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn), Nguyễn Văn Thành (SN 1999, ngụ xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “đánh bạc” để phục vụ công tác điều tra.

Sơn Tùng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bi-mat-sau-nhung-tran-giao-luu-ga-choi_146552.html