Bí mật về đất nước 'tí hon' nơi cứ 3 người thì có 1 người là triệu phú

Quốc gia này chỉ rộng gần 2 km2, dân số gần 40.000 người nhưng có tới 32% dân số là triệu phú, tỷ phú. Điều này đồng nghĩa với cứ 3 người thì có 1 người là triệu phú

Đất nước được đề cập đến chính là Monaco. Với diện tích chỉ vỏn vẹn 1,98 km2 và dân số (năm 2020) là 39.244, Monaco là đất nước có mật độ dân số lớn bậc nhất hành tinh. Vương quốc tí hon nằm giữa Ý và Pháp được coi là quốc gia nhỏ thứ nhì thế giới hiện nay, chỉ sau Vatican. Diện tích của Monaco chỉ vỏn vẹn khoảng 202 ha (1,98km2). Để dễ hình dung, Monaco còn nhỏ hơn cả Central Park tại New York (Mỹ) hay chưa bằng một nửa quận Hoàn Kiếm của Hà Nội.

Ở Monaco lúc nào cũng có thể bắt gặp du thuyền hạng sang của các đại gia.

Ở Monaco lúc nào cũng có thể bắt gặp du thuyền hạng sang của các đại gia.

Không chỉ được công nhận là đất nước có diện tích nhỏ thứ 2 trên thế giới, Monaco cũng có một kỷ lục khác, đó là giàu nhì thế giới. Tính theo thu nhập bình quân đầu người, GDP của nước này năm 2019 là 166,021 USD, chỉ đứng sau láng giềng châu Âu là Liechtenstein.

Đặc biệt, Monaco được mệnh danh là vùng đất của triệu phú, tỷ phú khi có tới 32% dân số là triệu phú trở lên. Tỉ lệ này tương đương với việc cứ 3 công dân Monaco thì 1 người là triệu phú, hoặc tỷ phú.

Theo Knight Frank Wealth Report, số triệu phú của Monaco đã tăng tới 12% chỉ trong vòng 5 năm từ 2013 - 2018. Đây được coi là vùng đất hứa của giới siêu giàu khi có rất nhiều đại gia khắp nơi xin nhập tịch Monaco. Theo CIA World Factbook, Monaco hoàn toàn không có người sống dưới mức nghèo.

Giá nhà trung bình tại Monaco thì cao hơn cả những thành phố xa hoa nhất như New York và Hong Kong (Trung Quốc). Để sở hữu một căn hộ một phòng ngủ ở Monaco, người mua phải trả ít nhất 1,6 triệu USD (khoảng 37 tỷ đồng). Giá căn hộ trung bình ở đây rơi vào 2,2 triệu USD (khoảng 51 tỷ đồng) đến 22,3 triệu USD (khoảng 517 tỷ đồng). Còn giá nhà dưới mặt đất thì tất nhiên còn lớn hơn nhiều - tối thiểu phải 5 triệu USD (khoảng 116 tỷ đồng).

Monaco sở hữu con phố đắt nhất hành tinh. Năm 2008, Wealth Bulletin đã khẳng định Avenue Princesse Grace nằm giữa trung tâm đất nước là con phố đắt nhất hành tinh với giá trung bình là 17.750 USD mỗi ft2 (khoảng 412 triệu đồng).

Con phố này nổi tiếng không chỉ nhờ vị trí đắc địa và sầm uất của nó mà còn vì cái tên được đặt theo Công nương Grace Kelly - minh tinh Hollywood huyền thoại của thế kỷ trước. Bà chính là vợ của cố Hoàng thân Rainer III và mẹ của Hoàng thân Albert - nguyên thủ quốc gia của Monaco hiện tại. Grace Kelly luôn được coi là người đã "quảng bá" vương quốc tí hon giàu có này đến cả thế giới.

Monaco trở nên đặc biệt hấp dẫn với giới siêu giàu vì chính sách thuế vô cùng ưu đãi. Kể từ khi Nhà Grimaldi (Hoàng gia Monaco) thành lập công quốc hơn 700 năm trước, họ có quyền không tính thuế thu nhập đối với bất cứ ai sống trên đất nước của họ.

Các doanh nghiệp làm ăn có lãi không phải trả thuế với khoản lãi đó ở Monaco. Cư dân cũng không phải trả thuế tài sản hay thậm chí là thuế cho phần lãi từ các khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, nếu chuyển tài sản ra khỏi công quốc này, người ta sẽ phải chịu mức thuế 33%.

Monaco đặc biệt hấp dẫn với giới siêu giàu vì chính sách thuế vô cùng ưu đãi.

Bên cạnh đó, người dân ở đây vẫn phải trả thuế VAT theo quy định của nước Pháp với tất cả các hàng hóa lưu hành tại công quốc. Cư dân Pháp tại Monaco tiếp tục phải tuân thủ các quy định về thuế của Pháp hoặc phải từ bỏ quốc tịch của mình, điều không ít người vẫn làm.

Monaco cũng là nơi diễn ra các sự kiện, giải đua hấp dẫn như Monaco Grand Prix và Monaco Yacht Show. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, tại đây, chỉ cần bước ra đường bạn đã có thể dễ dàng thấy những chiếc siêu xe như Rolls Royces, Ferraris, Lamborghinis, McLarens… Bến cảng của quốc gia này cũng tấp nập các siêu du thuyền.

Monaco còn là quốc gia có ninh cao, tỉ lệ tội phạm thấp. Toàn bộ quốc gia đều có hệ thống camera an ninh 24/7. Tại đây, nhiều người dân thậm chí không khóa xe hay khóa cửa nhà. Ở Monaco, cứ 100 công dân thì có 1 cảnh sát.

Monaco cũng nằm trong bảng xếp hạng nơi người dân có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Theo dữ liệu của World Bank, người Monaco nắm giữ kỷ lục có tuổi thọ trung bình cao nhất là 85.8 tuổi.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dat-nuoc-ti-hon-noi-cu-3-nguoi-thi-co-1-nguoi-la-trieu-phu-a576832.html