Bị mẹ la mắng chuyện học hành, nam sinh lớp 12 thắt cổ tự tử tại nhà riêng

Học cuối cấp nên mẹ K thường xuyên nhắc nhở con không nên giao du, chơi bời phải tập trung vào việc học nên K dại dột thắt cổ tự tử.

Chiều 12/9, trường THPT Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) xác nhận 2 ngày hôm nay, em Nguyễn D. K, học sinh lớp 12A1 không đến lớp học tập.

Trường THPT Đồng Đăng nơi K theo học.

Qua tìm hiểu thì được biết, K đã thắt cổ tự tử tại nhà riêng thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc.

Nhiều người dân cho biết, do là năm học cuối cấp nên mẹ K là bà T (SN 1980), thường xuyên nhắc nhở con tập trung vào việc học tập, không nên giao du, chơi bời với các bạn khác giới. Khi thấy mẹ la mắng nhiều, K dại dột thắt cổ, chết thảm.

Gia cảnh nam sinh này khá éo le, gia đình chỉ chỉ có hai mẹ con. Bố K đã mất cách đây chừng 5 năm.

Theo các thầy cô giáo, K là học sinh ngoan, hiền lành và học khá được thầy cô, bạn bè quý mến. Sự ra đi đột ngột của K làm gia đình, nhà trường xót xa, thương tiếc.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bi-me-la-mang-chuyen-hoc-hanh-nam-sinh-lop-12-that-co-tu-tu-tai-nha-rieng-d106601.html