Bị Mỹ áp đặt trừng phạt, Ngoại trưởng Iran 'cảm ơn vì được coi là đe dọa lớn'

Ngày 31/7, truyền thông Trung Đông đưa tin, Mỹ đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Mỹ áp đặt trừng phạt Ngoại trưởng Iran. (Nguồn: Reuters)

Nhà chức trách Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào người đứng đầu ngành ngoại giao Iran vì ông Zarif thực hiện vai trò đại diện cho Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nêu rõ: “ông Javad Zarif thực hiện công việc liều lĩnh của lãnh tụ tối cao Iran và đây là người phát ngôn hàng đầu của chính quyền Iran ở khắp nơi trên thế giới”.

Phản ứng lại động thái này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng, việc Mỹ áp đặt trừng phạt “không ảnh hưởng tới ông và gia đình của ông khi ông không có tài sản hay lợi ích nào ở bên ngoài Iran”.

Bình luận trên mạng Twitter, ông Zarif nói rằng: "Lý do mà Mỹ trừng phạt tôi vì tôi là 'người đứng đầu ngành ngoại giao Iran',... Cảm ơn vì đã coi tôi như là mối đe dọa lớn".

Cùng ngày, một quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Washington không đóng cánh cửa đối với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran bằng cách áp đặt trừng phạt Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Đối với Washington, ông Zarif không được coi là người có quyền quyết định đáng kể trong chính quyền Tehran.

PV.

(theo Al Jazeera)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-my-ap-dat-trung-phat-ngoai-truong-iran-cam-on-vi-duoc-coi-la-de-doa-lon-98561.html