Bị Mỹ cảnh báo 'hợp tác với Trung Quốc là phù phiếm', Italy cân nhắc việc tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường

Trả lời truyền thông ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Italy Michele Geraci khẳng định, Italy sẽ chỉ tham gia sáng kiến 'Vành đai và Con đường' của Trung Quốc sau khi chắc chắn rằng, những quan ngại của Mỹ và Liên minh châu Âu về sáng kiến này là không có cơ sở.

Quan điểm của Bộ trưởng Công nghiệp Geraci được đưa ra sau khi ông Garrett Marquis, Phát ngôn viên của Nhóm cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng ngày 9/3 cho rằng, việc hợp tác liên doanh với Trung Quốc là một “dự án phù phiếm” mà Italy nên tránh xa.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Italy Michele Geraci. (Nguồn: Indian Express)

Trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo Il Messaggero của Italy, Bộ trưởng Geraci tái khẳng định, Italy vẫn để ngỏ khả năng kí kết thỏa thuận với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh: “Rõ ràng, chúng ta cần đảm bảo rằng, mối quan tâm của EU và Mỹ về sáng kiến Vành đai và Con đường là không có cơ sở. Khuôn khổ hợp tác của hiệp định này sẽ phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mỹ và EU”.

PV

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bi-my-canh-bao-hop-tac-voi-trung-quoc-la-phu-phiem-italy-can-nhac-viec-tham-gia-sang-kien-vanh-dai-va-con-duong-89305.html