Bị Mỹ giáng đòn sốc, Nga đanh thép 'phản đòn' bằng vũ khí bất khả chiến bại

Tổng thống Vladimir Putin hôm qua (18/12) khoe rằng các vũ khí mới của Nga sẽ không có đối thủ và sẽ giúp bảo vệ an ninh của nước Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng thống Putin vừa có cuộc họp với giới tướng lĩnh quân sự cấp cao của Nga

Tên lửa Kinzhal

Tên lửa Kinzhal đã được đưa vào biên chế của quân đội Nga

Tên lửa Kinzhal

Tên lửa Avangard

Vũ khí Avangard được trang bị các hệ thống đối phó cực tối tân, cho phép nó có thể bay lượn vòng quanh các hệ thống phòng thủ tên lửa để tránh bị tiêu diệt. (Đây là hình ảnh minh họa khả năng bay vòng quanh hệ thống phòng thủ tên lửa của tên lửa Avangard)

Nga tin rằng, hệ thống vũ khí Avangard của họ là thứ vũ khí không thể dự đoán, không thể lường trước vì khả năng hoạt động linh hoạt khác thường. Điều đó khiến cho vũ khí Avangard của Nga không thể bị truy đuổi.

Hệ thống vũ khí Avangard

Phát biểu trong cuộc họp với giới tướng lĩnh quân sự của nước Nga ở thủ đô Moscow, Tổng Tư lệnh tối cao quân đội Nga Putin đã đề cập cụ thể đến tên lửa siêu thanh Kinzhal và vũ khí đẩy lướt siêu thanh Avangard “bất khả chiến bại”.

Tên lửa Kinzhal đã được đưa vào biên chế của quân đội Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết những chiếc máy bay mang tên lửa tối tân loại này đã thực hiện 89 chuyến bay tuần tra trong năm nay.

Tên lửa Kinzhal (Dao Găm) được Nga miêu tả là một trong số những vũ khí tối tân nhất đang được nước này phát triển.

Tên lửa tối tân Kinzhal được thiết kế để có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện có và thậm chí là cả những hệ thống trong tương lai, đồng thời nó có thể bay với vận tốc nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa Kinzhal được phóng đi từ những chiếc máy bay có khả năng bay ở độ cao lớn và có tầm bắn lên tới 2.000km.

Tên lửa Kinzhal có thể được trang bị đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Hồi cuối tháng Ba vừa rồi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) – Tướng Không quân John Hyten từng thừa nhận, Mỹ không có “bất kỳ hệ thống phòng không nào để có thể chặn được một vũ khí như vậy” (tên lửa Kinzhal). Ông Hyten cũng miêu tả tình hình “rất khó khăn” khi được hỏi về năng lực phòng thủ của Mỹ trước một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu âm như tên lửa Kinzhal. Nga trước đây thông báo, họ đã trang bị tên lửa Kinzhal cho những chiến đấu cơ MiG-31.

Về phần tên lửa Avangard, theo lời ông Shoigu, vũ khí đặc biệt này sẽ được đưa vào biên chế trong quân đội Nga trong năm tới. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Putin đã gây sốc khi tuyên bố, vũ khí đẩy lướt siêu thanh mang tên lửa Avangard có thể bay với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh và có thể phóng các tên lửa từ cực bắc hay cực nam chỉ trong vài phút, biến nó trở thành thứ vũ khí có thể xâm nhập bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Phương tiện đẩy lướt siêu thanh Avangard được thiết kế để lắp đặt trên đầu một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Một khi được phóng đi, nó sẽ sử dụng khí động lực học để bay vượt lên trên tầng khí quyển.

Vũ khí Avangard được trang bị các hệ thống đối phó cực tối tân, cho phép nó có thể bay lượn vòng quanh các hệ thống phòng thủ tên lửa để tránh bị tiêu diệt.

Nga tin rằng, hệ thống vũ khí Avangard của họ là thứ vũ khí không thể dự đoán, không thể lường trước vì khả năng hoạt động linh hoạt khác thường. Điều đó khiến cho vũ khí Avangard của Nga không thể bị truy đuổi.

Tổng thống Putin trong thông điệp liên bang hồi tháng Ba đã miêu tả kho vũ khí siêu thanh của Nga là những vũ khí “không thể đánh bại”. Ông Putin cho rằng, Avangard có khả năng tấn công giống như “một thiên thạch, một quả cầu lửa” và có khả năng tấn vào mục tiêu với tốc độ vượt 20 lần tốc độ âm thanh.

Ngày hôm qua (18/12), Tổng thống Putin cho biết tại một hội nghị của quân đội rằng, Nga sẽ đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) 1987.

Tổng thống Putin tiếp tục bác bỏ cáo buộc của Washington về việc Nga vi phạm hiệp ước đồng thời tố ngược lại chính Mỹ mới là nước vi phạm hiệp ước INF.

Theo RT, Tổng thống Putin đã nói: “Họ trắng trợn vi phạm hiệp ước đồng thời đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ, dối trá nhằm vào chúng tôi”. Ông Putin tuyên bố, việc Mỹ rút khỏi INF là “một bước tiến tới một cuộc chạy đua vũ trang”.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Bị Mỹ giáng đòn sốc, Nga đanh thép "phản đòn" bằng vũ khí bất khả chiến bại

11:02' 19/12/2018 (GMT+7)

|

Tổng thống Putin vừa có cuộc họp với giới tướng lĩnh quân sự cấp cao của Nga

Tên lửa Kinzhal

Tên lửa Kinzhal đã được đưa vào biên chế của quân đội Nga

Tên lửa Kinzhal

Tên lửa Avangard

Vũ khí Avangard được trang bị các hệ thống đối phó cực tối tân, cho phép nó có thể bay lượn vòng quanh các hệ thống phòng thủ tên lửa để tránh bị tiêu diệt. (Đây là hình ảnh minh họa khả năng bay vòng quanh hệ thống phòng thủ tên lửa của tên lửa Avangard)

Nga tin rằng, hệ thống vũ khí Avangard của họ là thứ vũ khí không thể dự đoán, không thể lường trước vì khả năng hoạt động linh hoạt khác thường. Điều đó khiến cho vũ khí Avangard của Nga không thể bị truy đuổi.

Hệ thống vũ khí Avangard

Phát biểu trong cuộc họp với giới tướng lĩnh quân sự của nước Nga ở thủ đô Moscow, Tổng Tư lệnh tối cao quân đội Nga Putin đã đề cập cụ thể đến tên lửa siêu thanh Kinzhal và vũ khí đẩy lướt siêu thanh Avangard “bất khả chiến bại”.

Tên lửa Kinzhal đã được đưa vào biên chế của quân đội Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết những chiếc máy bay mang tên lửa tối tân loại này đã thực hiện 89 chuyến bay tuần tra trong năm nay.

Tên lửa Kinzhal (Dao Găm) được Nga miêu tả là một trong số những vũ khí tối tân nhất đang được nước này phát triển.

Tên lửa tối tân Kinzhal được thiết kế để có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện có và thậm chí là cả những hệ thống trong tương lai, đồng thời nó có thể bay với vận tốc nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa Kinzhal được phóng đi từ những chiếc máy bay có khả năng bay ở độ cao lớn và có tầm bắn lên tới 2.000km.

Tên lửa Kinzhal có thể được trang bị đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Hồi cuối tháng Ba vừa rồi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) – Tướng Không quân John Hyten từng thừa nhận, Mỹ không có “bất kỳ hệ thống phòng không nào để có thể chặn được một vũ khí như vậy” (tên lửa Kinzhal). Ông Hyten cũng miêu tả tình hình “rất khó khăn” khi được hỏi về năng lực phòng thủ của Mỹ trước một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu âm như tên lửa Kinzhal. Nga trước đây thông báo, họ đã trang bị tên lửa Kinzhal cho những chiến đấu cơ MiG-31.

Về phần tên lửa Avangard, theo lời ông Shoigu, vũ khí đặc biệt này sẽ được đưa vào biên chế trong quân đội Nga trong năm tới. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Putin đã gây sốc khi tuyên bố, vũ khí đẩy lướt siêu thanh mang tên lửa Avangard có thể bay với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh và có thể phóng các tên lửa từ cực bắc hay cực nam chỉ trong vài phút, biến nó trở thành thứ vũ khí có thể xâm nhập bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Phương tiện đẩy lướt siêu thanh Avangard được thiết kế để lắp đặt trên đầu một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Một khi được phóng đi, nó sẽ sử dụng khí động lực học để bay vượt lên trên tầng khí quyển.

Vũ khí Avangard được trang bị các hệ thống đối phó cực tối tân, cho phép nó có thể bay lượn vòng quanh các hệ thống phòng thủ tên lửa để tránh bị tiêu diệt.

Nga tin rằng, hệ thống vũ khí Avangard của họ là thứ vũ khí không thể dự đoán, không thể lường trước vì khả năng hoạt động linh hoạt khác thường. Điều đó khiến cho vũ khí Avangard của Nga không thể bị truy đuổi.

Tổng thống Putin trong thông điệp liên bang hồi tháng Ba đã miêu tả kho vũ khí siêu thanh của Nga là những vũ khí “không thể đánh bại”. Ông Putin cho rằng, Avangard có khả năng tấn công giống như “một thiên thạch, một quả cầu lửa” và có khả năng tấn vào mục tiêu với tốc độ vượt 20 lần tốc độ âm thanh.

Ngày hôm qua (18/12), Tổng thống Putin cho biết tại một hội nghị của quân đội rằng, Nga sẽ đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) 1987.

Tổng thống Putin tiếp tục bác bỏ cáo buộc của Washington về việc Nga vi phạm hiệp ước đồng thời tố ngược lại chính Mỹ mới là nước vi phạm hiệp ước INF.

Theo RT, Tổng thống Putin đã nói: “Họ trắng trợn vi phạm hiệp ước đồng thời đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ, dối trá nhằm vào chúng tôi”. Ông Putin tuyên bố, việc Mỹ rút khỏi INF là “một bước tiến tới một cuộc chạy đua vũ trang”.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Tweet

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201812/bi-my-giang-don-soc-nga-danh-thep-phan-don-bang-vu-khi-bat-kha-chien-bai-622312/