Bị Mỹ lạnh nhạt, Trung Quốc - Nhật ký hàng chục thỏa thuận hợp tác trong nhiều ngành

Hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp Nhật dự kiến sẽ tháp tùng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức của một nhà lãnh đạo Nhật đến Trung Quốc trong vòng 7 năm.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình -

Từ việc khởi động giao dịch các sản phẩm đầu tư của chỉ số Nikkei trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải cho đến việc cùng hợp tác trong các dự án hạ tầng ở nước ngoài, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc và Nhật đang hợp tác nhiều hơn trong nhiều thương vụ khi mà hai nhà lãnh đạo nhóm họp trong ngày thứ Sáu tuần này tại Bắc Kinh.

Theo Nikkei, khi mà Bắc Kinh từ bỏ chiến lược lạnh nhạt và cố gắng cải thiện quan hệ với Tokyo trong bối cảnh chiến tranh thương mại Trung Quốc - Mỹ ngày một tồi tệ hơn, các doanh nghiệp Nhật cũng không hề muốn bỏ lỡ cơ hội.

Hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp Nhật dự kiến sẽ tháp tùng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến Trung Quốc. Đây là chuyến thăm chính thức của một nhà lãnh đạo Nhật đến Trung Quốc trong vòng 7 năm.

Công ty Japan Exchange, công ty quản lý sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, và công ty quản lý sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải, có kế hoạch sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác về ETFs, thỏa thuận hợp tác này có thể coi như biểu tượng quan trọng về mối quan hệ hợp tác mới bền chặt hơn giữa 2 nước Trung Quốc và Nhật.

Lần đầu tiên, các ETFs theo dõi chỉ số Nikkei và Topix sẽ được niêm yết trên sàn Trung Quốc. Sàn chứng khoán Tokyo, trong khi đó, có kế hoạch sẽ lựa chọn ra một số quỹ trên sàn Thượng Hải mà giới đầu tư Nhật có thể sẽ quan tâm. Sàn Tokyo đồng thời cũng đưa chỉ số SSE 50 vào nhóm 200 sản phẩm ETF được chào đến nhà đầu tư.

ETF đã trở nên ngày một phổ biến trên khắp thế giới, quy mô thị trường đã phình to lên mức 18 nghìn tỷ USD trong năm 2017, quy mô ETF đã tăng trưởng gấp 5 lần trong thập kỷ qua. Công ty Japan Exchange của Nhật hiện chỉ nắm được 2% thị trường có quy mô cực lớn này. Khi mở rộng tiếp cận với nhu cầu được quản lý tài sản của người Trung Quốc, đặc biệt tăng cao trong nhóm tầng lớp trung lưu, công ty Japan Exchange hy vọng sẽ giành thêm được thị phần.

Trong hoạt động đầu tư hạ tầng, tập đoàn tài chính Mizuho có kế hoạch sẽ ký kết thỏa thuận với Citic Group và China Export & Credit Insurance trong cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc và Nhật.

Hoạt động hợp tác trên sẽ góp phần quan trọng giúp củng cố cho kế hoạch hợp tác chung về hạ tầng tại các nước thế giới thứ ba. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dự kiến sẽ tham dự diễn đàn về phát triển hạ tầng trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày.

Đi cùng ông sẽ là rất nhiều những nhân vật đứng đầu hàng loạt ngân hàng lớn của Nhật. Dự kiến, Nhật và Trung Quốc sẽ ký kết hơn 30 thỏa thuận liên quan đến hạ tầng.

Các dự án hạ tầng sẽ được tập trung chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á và châu Phi nơi hoạt động xây dựng hạ tầng còn nhiều tiềm năng phát triển. Tổng giá trị các dự án dự kiến được hai bên Trung Quốc – Nhật cùng hỗ trợ ước tính khoảng 100 tỷ yên tương đương 892 triệu USD.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/bi-my-lanh-nhat-trung-quoc-nhat-ky-hang-chuc-thoa-thuan-hop-tac-trong-nhieu-nganh-3476592.html