Bị nạn nhân truy đuổi vào hẻm cụt, băng cướp giật bỏ xe tháo chạy

Bị giật điện thoại, nạn nhân quyết truy đuổi đến cùng, băng cướp chạy vào hẻm cụt đành vứt bỏ xe lại tìm đường thoát thân.

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Trường, tự Cu Lì (SN 2001) và Trần Văn Lai (SN 2004, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 12/8, Trường và Lai điều khiển hai xe máy mang BS: 59H1-402.34 và 59N9-0344 cùng đi ăn tối thì nhận được điện thoại của đối tượng “Bé Đá” (chưa rõ lai lịch) rủ đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài.

Sau khi phân “Bé Đá” làm nhiệm vụ phân tán sự chú ý của “con mồi” và cản địa khi bị truy đuổi, Trường và Lai đi trên một xe sẽ trực tiếp ra tay cướp giật, chúng rảo quanh trên nhiều tuyến đường tìm con mồi.

Khi đến đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), chúng phát hiện chị V.T.T (SN 1977, ngụ quận Bình Tân) chở chị L.A.T (SN 2003, quê Bình Định) ngồi phía sau có chiếc điện thoại để trong túi quần, chúng áp sát giật phăng chiếc điện thoại của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Bị cướp giật bất ngờ nhưng cả hai vẫn tăng ga đuổi theo bọn cướp. Thấy nạn nhân truy đuổi, ba tên cướp giật chạy vào hẻm để cắt đuôi. Tuy nhiên, chúng không ngờ chạy vào hẻm cụt nên phải vứt hai chiếc xe máy và chiếc điện thoại vừa cướp giật được để tháo chạy thoát thân.

Ngày 18/8, Trường và Lai bị các trinh sát bắt giữ, riêng đối tượng đồng phạm còn lại đang bị cơ quan công an tiếp tục truy bắt.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bi-nan-nhan-truy-duoi-vao-hem-cut-bang-cuop-giat-bo-xe-thao-chay-d132703.html