Bị 'ném đá tả tơi', Phạm Quỳnh Anh đột ngột vắng mặt trong tập 3 'Lam Phương - The Gift'

Sau những lời công kích cá nhân của cộng đồng mạng, Phạm Quỳnh Anh đã có những chia sẻ chính thức.

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh xuất hiện trong cả hai tập đầu tiên là Biển tìnhCho em quên tuổi ngọc trong Lam Phương – The Gift nhưng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ các fan nhạc xưa. Việc cô bất ngờ vắng bóng trong tập 3 khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, thậm chí hoài nghi rằng chính vì bị “ném đá” nên nữ ca sĩ quyết định rút khỏi dự án.

Trước những ý kiến đó, ca sĩ Hoàng Hiệp và Phạm Quỳnh Anh đều khẳng định không có chuyện nữ ca sĩ rút khỏi dự án mà việc sắp xếp các tập lên sóng đã có từ trước và xen kẽ nhau, trong đó có nhiều ca khúc solo của Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Hiệp và những bài song ca của cả hai.

Phạm Quỳnh Anh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện dự án Lam Phương – The Gift.

Phạm Quỳnh Anh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện dự án Lam Phương – The Gift.

MV Lời yêu cuối – Hoàng Hiệp

Riêng về những ý kiến cho rằng sợ bị “ném đá”, Phạm Quỳnh Anh khẳng định: “Tôi sẽ không vì những lời chỉ trích, công kích cá nhân mà từ bỏ, chỉ xin tiếp nhận những góp ý chân thành từ khán giả, những người yêu nhạc, để làm tốt hơn ở những tập tiếp theo”.

Ca khúc Lời yêu cuối do ca sĩ Hoàng Hiệp thể hiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả bởi cách xử lý mượt mà, tinh tế và giàu cảm xúc.

“Trong những buổi chơi nhạc với nhạc sĩ Lam Phương, đã có rất nhiều lần tôi bị cảm xúc của chính bản thân tác giả cuốn tôi vào một không gian âm nhạc riêng của Lam Phương, mà chính tác giả cũng không thể lí giải tại sao lúc đó (khoảng thời gian ông rời Hoa Kì sang Pháp sinh sống) ông lại có thể viết lên những giai điệu và ca từ như tiên đoán trước cho chính số phận của bản thân mình”, Hoàng Hiệp tâm sự.

Anh cho biết đây cũng là một trong những bản tình ca “ngoại lệ”. Được sự đồng ý của nhạc sĩ Lam Phương và hiểu được phần nào giá trị của “cô đơn và tự do”, nam ca sĩ quyết định đưa ca khúc này vào dự án nhưng thể hiện với một tâm thế bình thản hơn.

Được biết, Lời yêu cuối là bản nhạc được bấm máy đầu tiên nhưng lại là bản nhạc phải thu lại thêm 2 lần nữa mới có được bản thu hoàn chỉnh cả về hình ảnh, âm thanh và mạch cảm xúc.

Hằng Bùi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/bi-nem-da-ta-toi-pham-quynh-anh-dot-ngot-vang-mat-trong-tap-3-lam-phuong-the-gift-3594882.html