Bị Nga trục xuất nhà ngoại giao, Ukraine tuyên bố trả đũa

Căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga - Ukraine khi cơ quan an ninh Nga bắt giữ Tổng lãnh sự Ukraine Alexander Sosonyuk và yêu cầu trục xuất nhà ngoại giao này từ ngày 19/4.

Cơ quan an ninh Nga (FSB) cho biết: "FSB đã bắt giữ Tổng lãnh sự của Ukraine ở St. Peterburg Alexander Sosonyuk vào ngày 16/4".

Ngày 17/4, Nga cũng ra tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Ukraine này sau khi ông bị bắt quả tang đang cố gắng tìm kiếm thông tin "nhạy cảm" từ một công dân Nga, theo AFP.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukaine lên án hành vi giam giữ "bất hợp pháp" nói trên và cho biết Kiev cũng sẽ trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao khác của Nga để phản ứng.

 Tổng lãnh sự Ukraine tại St. Peterburg Alexander Sosonyuk. Ảnh: Moscow Times.

Tổng lãnh sự Ukraine tại St. Peterburg Alexander Sosonyuk. Ảnh: Moscow Times.

Trong những năm gần đây, Nga đã bắt giữ nhiều người Ukraine bị tình nghi là gián điệp. Dù vậy, có rất ít nhà ngoại giao bị bắt giữ.

"Nước Nga không chấp nhận những hoạt động tương tự", thông báo nêu rõ.

"Hoạt động như vậy có bản chất thù địch đối với Liên bang Nga và không phù hợp với nghiệp vụ ngoại giao. Các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế sẽ được thực hiện", cơ quan an ninh FSB cho biết. "

Tại Kiev, Bộ Ngoại giao Ukraine tranh cãi về việc nhà ngoại giao nước này bị giam giữvà bác bỏ cáo buộc của Nga. Người phát ngôn Oleg Nikolenko cho rằng Nga đã vi phạm một cách "thô bạo" các quy ước ngoại giao và đẩy căng thẳng gia tăng.

Ông Nikolenko cho biết: “Trước hành động khiêu khích nói trên, một nhà ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Nga tại Kiev cũng phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine trong vòng 72 giờ kể từ ngày 19/4”.

Ukraine cũng đang phải chống lại các thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn ở phía đông nước này từ năm 2014. Căng thẳng tăng nhanh từ đầu năm, phá vỡ các điều khoản của luật ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 7/2020.

Cuộc đụng độ đã làm khoảng 30 binh lính Ukraine thiệt mạng trong năm nay, trong khi con số thương vong trong cả năm 2020 là 50 người. Hầu hết binh sĩ thiệt mạng do bị bắn tỉa.

Đáp trả nỗ lực triển khai quân đội với quy mô lớn nhất từ năm 2014 của Nga ở khu vực biên giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã yêu cầu sự giúp đỡ nhiều hơn từ phương Tây.

Các nước phương Tây cũng thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng đe dọa quốc gia láng giềng của mình.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh xảy ra một cuộc khẩu chiến trong quan hệ Moscow - Washington. Tổng thống Joe Biden đã áp dụng đường lối cứng rắn hơn để đối phó với người đồng cấp Putin.

Trong một động thái đáng chú ý, ngày 15/4, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt và trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga để trả đũa cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ của Điện Kremlin thông qua cuộc tấn công mạng quy mô lớn và nhiều hoạt động thù địch khác.

Ngày 16/4, Nga cho biết sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ và trừng phạt các quan chức Mỹ để đáp trả, đồng thời khuyến nghị đặc phái viên Mỹ rời Nga "để tiến hành tham vấn".

Kỳ Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-bat-giu-va-truc-xuat-nha-ngoai-giao-ukraine-post1205555.html