Bị nghi là kẻ bắt cóc, 2 người đàn ông Mexico bị đám đông thiêu sống

Vào chiều 29/8, vì một hiểu nhầm nghiêm trọng nên 2 người đàn ông đã bị dân làng buộc tội bắt cóc trẻ em rồi bị thiêu sống ngay trên phố thuộc bang Puebla, Mexico. Hai nạn nhân được xác định là Alberto Flores Morales, 53 tuổi và Ricardo Flores Rodriguez, 21 tuổi người Mexico.

Vào chiều 29/8, vì một hiểu nhầm nghiêm trọng nên 2 người đàn ông đã bị dân làng buộc tội bắt cóc trẻ em rồi bị thiêu sống ngay trên phố thuộc bang Puebla, Mexico. Hai nạn nhân được xác định là Alberto Flores Morales, 53 tuổi và Ricardo Flores Rodriguez, 21 tuổi.

Một đoạn video được Univision ghi lại cho thấy khi 2 nạn nhân đang bị tạm giam tại trụ sở cảnh sát, một đám đông kéo đến chế ngự các sỹ quan, kéo Alberto và Ricardo đến quảng trường thị trấn, sau đó dội xăng lên người và châm lửa thiêu sống họ.

Theo điều tra của Televisa News, Alberto và Ricardo đang trong thời gian đi du lịch ở San Francisco Boqueron và mua một số vật liệu. Họ dừng xe và để một số đồ uống có cồn gần một trường học nên đã thu hút sự chú ý của người dân dẫn đến việc hiểu nhầm nghiêm trọng. Họ kéo Alberto và cháu trai ra khỏi xe vì nghĩ rằng cả hai đang bắt cóc trẻ em.

Người dân xông vào trụ sở cảnh sát và kéo 2 nạn nhân ra ngoài.

Vào lúc 3h30’ chiều 29/8 theo giờ địa phương, cảnh sát từ thành phố Acarlan de Osorio đã có mặt tại đám đông và đảm bảo an toàn cho Alberto và Ricardo khỏi những trận “mưa đòn” từ người dân. Cả hai bị áp giải về đồn nhưng bằng một cách nào đó, khoảng 150 người dân trong thị trấn đã xông vào trung tâm chỉ huy, phá vỡ cửa ra vào và mang hai chú cháu Alberto đi thiêu sống.

Sau sự việc, văn phòng công tố viên nhà nước đưa ra tuyên bố Alberto và Ricardo hoàn toàn vô tội. Cả hai đều là nông dân và chưa từng có tiền án tiền sự nào liên quan đến bắt cóc trẻ em.

Trước khi bị thiêu sống, cả hai đều đã bị hứng “cơn mưa đòn” từ đám đông quá khích.

Gia đình nạn nhân vô cùng phẫn nộ sau khi nhận được thông tin đầy đau lòng từ cảnh sát. “Công lý cần phải được thực hiện. Chỉ vì hiểu lầm đã tước đi sinh mạng của Alberto và Ricardo. Họ chỉ là nông dân thôi, còn là trụ cột trong gia đình nữa.”

Trong một thông cáo báo chí, văn phòng công tố viên khiển trách cảnh sát thành phố vì không gửi bất kỳ yêu cầu xin trợ giúp nào nhằm trấn áp đám đông kích động.

Cảnh tượng đau lòng của hai nạn nhân. Hiện cảnh sát cũng như công tố viên địa phương đều từ chối giải thích thêm về vụ việc.

Daily Mail đã liên lạc với sở cảnh sát ở Acatlan de Osorio, Mexio những một sĩ quan từ chối bình luận về cuộc điều tra. Ông nói rằng các yêu cầu được thực hiện thông qua văn phòng công tố viên nhưng họ cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Hà. (Theo Daily Mail)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/bi-nghi-la-ke-bat-coc-2-nguoi-dan-ong-mexico-bi-dam-dong-thieu-song-3589830.html