Bị nhắc nhở vì mặc đồ hở eo cúng Tổ nghề, Phương Mỹ Chi lên tiếng giải thích

Bị khán giả nhắc nhở vì mặc đồ hở eo khi dâng hương cúng Tổ nghề, giọng ca trẻ Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Phương Mỹ Chi và cha nuôi.

Phương Mỹ Chi và cha nuôi.

Những bức ảnh Phương Mỹ Chi cùng cha nuôi và một số đồng nghiệp cúng Tổ nghề tại nhà riêng của Quang Lê vấp phải những chỉ trích của dư luận. Cụ thể, nhiều người cho rằng giọng ca trẻ Phương Mỹ Chi mặc crop top hở eo trong ngày được coi là quan trọng với giới nghệ sĩ là không nên, không phù hợp.

Phương Mỹ Chi được cho là diện trang phục không phù hợp khi cúng Tổ nghề.

Ngay khi hình ảnh cô dâng hương được đăng tải, một tài khoản nhắc nhở: “Dâng hương Tổ nghiệp mà mặc kỳ thế bé”.

Khán giả lên tiếng nhắc khéo Phương Mỹ Chi.

Trước những lời góp ý của khán giả, Phương Mỹ Chi giải thích: “Dạ vì em đang đi học ạ. Ba gọi qua bất chợt, em đi liền chứ không biết hôm nay thắp hương Tổ nghiệp ạ".

Trước đó, khi giỗ Tổ nghề tại nhà thờ Tâm linh Việt vào chiều 9/9 do danh hài Hoài Linh tổ chức, Phương Mỹ Chi mặc áo dài giản dị. Cô cũng gửi tặng khán giả có mặt một ca khúc dân ca với giọng hát ngọt ngào.

Đây không phải lần đầu vấn đề trang phục của Phương Mỹ Chi gây tranh cãi. Năm 2017, khi nữ ca sĩ 14 tuổi và mặc quần short, áo crop top hở vai, cô đã bị phản ứng dữ dội.

Năm 2013, Phương Mỹ Chi tham gia sân chơi Giọng hát Việt nhí và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Từ một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt, được trời phú cho giọng hát ngọt ngào, sao nhí từng bước chinh phục khán giả bởi tài năng và sự hồn nhiên của mình. Con đường nghệ thuật trở nên thênh thang hơn với "cô bé dân ca" khi có sự hậu thuẫn của người ba nuôi - nam ca sĩ Quang Lê .

Sau gần 7 năm, Phương Mỹ Chi đã có những bước tiến mới cả về phong cách lẫn ngoại hình.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/bi-nhac-nho-vi-mac-do-ho-eo-cung-to-nghe-phuong-my-chi-len-tieng-giai-thich-a292498.html