Bị nợ lương, tài xế xe buýt ở TP.HCM đình công

65% người lao động tại hợp tác xã vận tải 19/5 đã được nhận lương tại chỗ sau khi đình công do bị nợ lương tháng 11 và 12 năm 2019.

Ngày 14/1, Sở Giao thông Vận tải có báo cáo gửi UBND TP.HCM về sự việc lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt tuyến số 19 ngừng hoạt động. Nguyên nhân là người lao động trên tuyến xe này chưa được nhận lương, thưởng tháng 11, 12 năm 2019.

Sở cho biết ngày 6/1, qua báo cáo của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, sở đã tiếp nhận thông tin về khả năng xảy ra đình công của người lao động trên tuyến xe buýt số 19 (Bến xe buýt Sài Gòn - Khu chế xuất Linh Trung - Đại học Quốc gia) do hợp tác xã (HTX) vận tải 19/5 quản lý và phục vụ.

Trung tâm đã liên hệ và yêu cầu HTX 19/5 phối hợp giải quyết, tăng cường nguồn kinh phí để giải quyết tiền lương của người lao động. Tuy nhiên, sự việc đình công vẫn diễn ra vào ngày 7/1.

 Xe buýt tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Trang.

Xe buýt tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Trang.

Sau sự việc, HTX 19/5 đã tạm thanh toán chi phí tiền lương tháng 11, 12 năm 2019 cho người lao động trên tuyến này. Khoảng 65% người lao động đã nhận lương tại chỗ. Về các chi phí liên quan đến tiền thưởng quý, tháng định kỳ, HTX cho biết sẽ xác định lại và tiếp tục thanh toán cho người lao động.

Trước đó, rạng sáng 7/1, hàng chục tài xế xe buýt của HTX vận tải 19/5 đình công tại bến Đại học Quốc gia, quận Thủ Đức, TP.HCM. HTX 19/5 đã điều phối xe và vận động người lao động trở lại làm việc, hoạt động trên tuyến được ổn định lại ngay trong ngày.

Thu Hằng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-no-luong-tai-xe-xe-buyt-o-tphcm-dinh-cong-post1036072.html