Bị ông Biden bỏ xa, Tổng thống Trump vẫn chưa chịu 'khuất phục'

Theo công ty xã hội học Cook Political Report, khoảng cách giữa ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã tăng lên 7 triệu phiếu bầu.

Cụ thể, ông Biden hiện có 81.264.673 phiếu bầu, trong khi ông Trump có 74.210.838 phiếu bầu. Ở một số bang, bao gồm cả New York và California, việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra ở cấp địa phương. Như vậy, ông Biden đang dẫn trước ông Trump 4,4 điểm phần trăm.

Bị ông Biden bỏ xa, Tổng thống Trump vẫn chưa nhận thua. (Ảnh: Reuters)

Bị ông Biden bỏ xa, Tổng thống Trump vẫn chưa nhận thua. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump muốn xác minh chữ ký cử tri ở Georgia

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter: “Bang Georgia phải ngay lập tức cho phép xác minh tính xác thực của chữ ký trên các lá phiếu”.

“Thống đốc bang Georgia Brian Kemp phải cho phép ngay lập tức việc xác minh chữ ký trong cuộc bầu cử tổng thống. Nếu điều này xảy ra, chúng ta sẽ nhanh chóng giành được lời thế và quan trọng là mở đường cho một chiến thắng lớn”, ông Trump viết.

Tòa án tối cao Wisconsin bác bỏ yêu cầu "bất thường" về bầu cử của ông Trump

Tòa án tối cao Wisconsin đã từ chối chấp nhận yêu cầu của đội ngũ Tổng thống Trump, yêu cầu hủy bỏ hơn 221.000 phiếu bầu.

Thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers sau khi kiểm phiếu lại đã chứng nhận kết quả bầu cử và xác nhận chiến thắng của ông Biden. Khoảng cách là khoảng 20 nghìn phiếu bầu.

Nhóm của ông Trump nhấn mạnh rằng Tòa án Tối cao cần giải quyết các thủ tục trực tiếp, bỏ qua các giai đoạn trung gian, vì một cuộc họp của cử tri đoàn được lên kế hoạch vào ngày 14/12, để chỉ định tổng thống mới của đất nước. Tuy nhiên, điều kiện này đã bị từ chối. The Sun cho biết, yêu cầu của ông Trump trước tiên phải được xét xử tại một tòa án cấp thấp hơn.

Trước đó, có thông tin cho rằng các vụ kiện có bằng chứng vi phạm pháp luật, như thao túng phong bì để gửi phiếu bầu vắng mặt, kiểm toán các phiếu phát hành có vi phạm, tiến hành “hoạt động bỏ phiếu bất hợp pháp”.

Đến nay Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump vẫn không công nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin ông Joe Biden của đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu.

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe nhắc lại rằng “các đối thủ nước ngoài” không có cách nào làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống. “Không, chúng tôi không thể xác định được điều gì đó như vậy. Nhưng chúng tôi hiện vẫn đang phân tích dữ liệu tình báo”, ông Ratcliffe nói.

Theo quy định, ngày 8/12 là hạn chót các bang phải giải quyết những tranh chấp liên quan bầu cử, như kiểm phiếu lại và khiếu nại về kết quả bầu cử. Ngày 11/12 là hạn chót các bang công nhận kết quả bầu cử. Đến ngày 14/12, đại cử tri đoàn tại mỗi bang sẽ chốt kết quả bầu cử tại bang đó.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/bi-ong-biden-bo-xa-tong-thong-trump-van-ngoan-co-271418.html