Bị phạt 500 USD vì mang táo lên máy bay

Một nữ hành khách của hãng bay Delta Air Lines đang phải đối mặt với mức phạt 500 USD từ Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ chỉ vì giữ lại một quả táo là đồ ăn nhẹ miễn phí trên chuyến bay từ Paris (Pháp) trở về Mỹ.

Nữ hành khách Crystal Tadlock không may mắn khi gặp phải sự cố với quả táo trên máy bay của Hãng Delta. Ảnh: FOX NEWS

Cô Crystal Tadlock nói với Đài Fox News rằng, vào cuối hành trình chuyến bay, tiếp viên hàng không đã phát đồ ăn nhẹ cho hành khách, cụ thể là những quả táo đựng trong túi nilong. Sau đó cô Tadlock đã đặt quả táo vào hành lý xách tay của mình để phòng khi cô bị đói trong chặng bay thứ hai của hành trình.

Khi Tadlock đến Mỹ, cô đã đi qua cửa hải quan và túi của cô được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra. Tadlock cho biết một nhân viên Hải quan đã rút quả táo trong túi của cô có logo của Hãng Delta.

Khi được hỏi về món ăn nhẹ, Tadlock giải thích rằng cô đã nhận được quả táo từ hãng hàng không và hỏi nhân viên hải quan rằng liệu cô có thể vứt nó đi hay ăn nó. Nhân viên hải quan ngay lập tức nói “Không” và phạt cô ấy 500 USD vì mang theo trái cây không khai báo.

"Anh ấy đã hỏi tôi rằng chuyến đi Pháp của tôi có tốn kém không và tôi nói “Có”. Tôi đã không thực sự hiểu tại sao anh ấy lại hỏi câu đó, và sau đó anh ấy nói 'Sẽ tốn kém hơn rất nhiều sau khi tôi phạt cô 500 đô la”, Tadlock nói với Đài Fox News.

Tadlock nói rằng sai lầm ngây thơ này không chỉ khiến cô mất 500 USD mà còn có thể khiến cô mất luôn quyền ưu tiên được tự động thông quan nhập cảnh toàn cầu.

Cô rất thất vọng với vụ việc này và cảm thấy Hãng Delta không nên phát những quả táo cho khách hàng hoặc ít nhất nên nhắc nhở hành khách không lấy trái cây ra khỏi máy bay. Cô cũng nghĩ rằng nhân viên Hải quan có thể đã xử lý tình huống theo một cách khác sau khi nhìn thấy trái cây nằm trong một chiếc túi chứa logo của Hãng Delta.

"Tôi thật sự xui xẻo khi phải trải qua việc này và bị đối xử như tên tội phạm chỉ vì một quả táo", Tadlock chia sẻ.

Phát ngôn viên của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ giải thích việc cô Tadlock bị phạt là vì “tất cả các mặt hàng nông nghiệp đều phải được khai báo”.

Quan trọng hơn, mức phạt dân sự có thể được định giá thông qua việc không khai báo các sản phẩm nông nghiệp bị cấm và có thể lên đến 1.000 USD cho lần vi phạm đầu tiên với số lượng sản phẩm không thuộc cấp độ thương mại. Nếu số lượng đủ để thuộc cấp độ thương mại thì mức phạt sẽ tăng lên rất nhiều.

Theo trang web của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, “mọi loại trái cây hoặc rau quả đều phải được khai báo cho Chuyên gia Nông nghiệp hoặc Cán bộ Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ và phải được kiểm tra”.

Một phát ngôn viên của Delta cho biết trong một tuyên bố với Fox News: "Chúng tôi mong rằng khách hàng sẽ tuân thủ các chính sách và yêu cầu của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ."

Hiếu Huyền - Nguyễn Hà (Theo Fox News)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bi-phat-500-usd-vi-mang-tao-len-may-bay-d68318.html