Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm người khác trên Facebook

Do chị D. nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ tình cảm với chị M nên đã sử dụng tài khoản facebook 'Ngan Nguyên' xúc phạm nhân phẩm chị M.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa lập biên bản xử lý hành chính một trường hợp là Quàng Thị D. (SN 1980), trú tại TP Điện Biên Phủ về hành vi Truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác theo điều 66 Nghị định số 174/NĐ-CP với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, Công an Điện Biên nhận được trình báo của chị M. (SN 1976) về việc bị một tài khoản Facebook đăng thông tin không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của chị và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả gia đình.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định chị D. chính là chủ tài khoản Facebook đăng tải các nội dung "bôi xấu".

Dung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Dung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

D. khai với cảnh sát đầu năm 2016, chị ta nghi ngờ chồng mình và chị M. có quan hệ tình cảm nên đã nhiều lần gọi điện cho tình địch yêu cầu chấm dứt. Do nghi mối quan hệ vẫn tồn tại nên tháng 3/2018, D. đã sử dụng tài khoản “Ngan Nguyên” để viết và kèm theo ảnh cá nhân chị M đăng lên các trang mạng xã hội để bình luận nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị M.

Căn cứ lời khai và tài liệu thu thập, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Quàng Thị D. về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác với mức tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Khánh Việt (t/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/bi-phat-75-trieu-dong-vi-xuc-pham-nguoi-khac-tren-facebook-18459